Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 12/03/2010, 16:04
Từ những ngày đầu năm 2010, không khí thi đua Vì an ninh Tổ quốc ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra rất sôi nổi. Từ lãnh đạo đến cán bộ, chiến sỹ thường xuyên bám sát địa bàn vừa làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng gặp gỡ giáo dục cảm hóa số đối tượng vừa tập trung điều tra, phát hiện đấu tranh với các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội.

Phát huy truyền thống đơn vị 3 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tặng Cờ chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 2005-2010, cùng với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, cấp ủy, lãnh đạo Phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đi sâu nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm hình sự gia tăng, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức, lộng hành theo kiểu "xã hội đen". Tổ chức điều tra khám phá các vụ án thuộc thẩm quyền và phối hợp với CSĐT tội phạm về TTXH của Công an các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án xảy ra chưa rõ thủ phạm, nhất là các vụ cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy, trộm nhà dân…

Khẩn trương điều tra các vụ án đã rõ đối tượng, đề nghị Viện KSND truy tố đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác lập, duyệt hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; tổ chức xác minh truy bắt đối tượng truy nã, nhất là số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm còn đang lẩn trốn ở ngoài xã hội.

Thượng tá Bùi Xuân Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình triển khai phương án tấn công tội phạm.

Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Dần vừa qua, đơn vị đã trực tiếp phát hiện đấu tranh triệt xóa 2 ổ nhóm tội phạm. Tổ chức điều tra khám phá làm rõ 6 vụ án hình sự, bắt xử lý 21 đối tượng. Bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng có lệnh truy nã. Hướng dẫn các đơn vị lập 9 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, 3 hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng.

Nét nổi bật là đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra truy xét nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra đêm 12/1 tại địa bàn phường Đông Thành, TP Ninh Bình, bắt Nguyễn Quang Hanh, 17 tuổi, ở xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình, thu 1 xe máy, 2 ĐTDĐ...          

Có thể thấy ngay từ những ngày đầu năm này, không khí thi đua Vì an ninh Tổ quốc ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh diễn ra rất sôi nổi. Từ lãnh đạo đến cán bộ, chiến sỹ thường xuyên bám sát địa bàn vừa làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng gặp gỡ giáo dục cảm hóa số đối tượng vừa tập trung điều tra, phát hiện đấu tranh với các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản và tệ nạn xã hội. Vất vả gian khổ nhưng cán bộ, chiến sỹ vừa kiên trì, vượt lên tất cả để hoàn thành nhiệm vụ kể cả những ngày Tết vừa đảm bảo quân số ứng trực sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Từ những trinh sát, điều tra viên đến cán bộ làm công tác tham mưu, tất cả đều có chung quyết tâm là nâng cao hiệu quả công tác, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Vũ Văn Công
.
.