Phí Anh Quân và giải thưởng "Quả cầu vàng"

Thứ Năm, 27/01/2005, 07:04
Những ngày đầu năm 2005 này, một tin vui đã đến với Thượng úy Phí Anh Quân, cán bộ Phòng Nghiên cứu ứng dụng tin học nghiệp vụ, thuộc Cục Công nghệ Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) - anh được "Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ" thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng "Quả cầu vàng".

Đây là giải thưởng xứng đáng đối với Anh Quân vì từ năm 1995 đến nay, anh liên tục tham gia hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; là chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Điều đáng nói là các đề tài khoa học này đều được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Ngay từ năm 1995, vừa về công tác tại Phòng Nghiên cứu ứng dụng tin học nghiệp vụ, Anh Quân đã được Tiến sĩ Vũ Khoan, nguyên Thiếu tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Bộ Công an chú ý, vì anh là một cán bộ khoa học trẻ giàu tâm huyết, say mê nghiên cứu khoa học. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường thấy Anh Quân ngồi liền cả ngày trong phòng thí nghiệm, nhiều khi quên cả ăn trưa.

 

Anh cũng thường dành phần lớn số tiền lương có hạn của một cán bộ khoa học mới ra trường để mua thêm tài liệu, sách chuyên dùng về công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài để trau dồi kiến thức. Với con mắt nghề nghiệp của một nhà khoa học giàu kinh nghiệm, Tiến sĩ Vũ Khoan đã mời Anh Quân tham gia đề tài khoa học cấp Bộ do ông làm chủ nhiệm có tên gọi: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và cấp phát hộ chiếu đọc máy".

 

Sau khi nghiệm thu, đề tài khoa học này được đưa vào sử dụng ngay và được các đơn vị nghiệp vụ đánh giá cao về tính thực tiễn cũng như hiệu quả. Thành công bước đầu đã động viên, khích lệ Anh Quân rất nhiều. Song, điều mà Anh Quân mong muốn hơn cả là được làm việc với các nhà khoa học giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng, anh đã học tập được nhiều điều bổ ích. Đây chính là điều kiện giúp anh nhanh chóng trưởng thành trong công việc nghiên cứu khoa học đầy khó khăn, gian khổ.

Tin vào khả năng, ý thức trách nhiệm cũng như tâm huyết của Anh Quân, năm 1998, đơn vị giao cho anh làm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở "Nhận dạng nguyên âm tiếng Việt bằng mạng nearal". Bảo vệ thành công đề tài khoa học này, Anh Quân tiếp tục được phân công làm chủ nhiệm đề tài "Xây dựng hệ thống kiểm soát ra vào bằng mã vạch". Sự thành công của đề tài khoa học tiếp theo này đã giúp anh phát triển một đề tài khoa học mới cấp Bộ có tên gọi "Xây dựng hệ thống kiểm soát truy nhập bằng vân tay".

 

Đây là đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học nhận dạng để phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND. Sự thành công của đề tài cũng đồng nghĩa với việc được đóng góp một phần công sức vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm đang diễn ra gay gắt hiện nay. Chính điều này đã động viên Anh Quân và đồng đội tập trung công sức, trí tuệ, kiên trì vượt khó để đi đến thành công. Đánh giá đúng thành tích, đóng góp của Anh Quân vào thành công của đề tài khoa học cấp Bộ này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng anh Huy chương "Tuổi trẻ sáng tạo".

Qua Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học nghiệp vụ, chúng tôi được biết thêm nhiều điều về Phí Anh Quân và càng thêm khâm phục nghị lực vượt khó vươn lên của anh trong cuộc sống cũng như nghề nghiệp. Nói về cán bộ khoa học trẻ - Thượng úy Phí Anh Quân, Thiếu tướng Đỗ Xuân Thọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật CAND cho biết: "Anh Quân là một cán bộ có khả năng chuyên môn tốt, đặc biệt là về nghiên cứu và nắm bắt các kiến thức mới phục vụ nghiên cứu khoa học. Anh là một trong những cán bộ khoa học trẻ giàu nhiệt huyết, tiêu biểu của đơn vị chúng tôi!".

 

Trong dịp đầu năm 2005 này, một tin vui nữa lại đến với cán bộ khoa học trẻ Phí Anh Quân: Anh vừa được Chi bộ Phòng Nghiên cứu ứng dụng tin học nghiệp vụ xét kết nạp Đảng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Công Gôn
.
.