Những tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác

Chủ Nhật, 24/05/2020, 08:28
Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa tổ chức tuyên dương 30 gương mặt trẻ tiêu biểu, trong đó có 2 cán bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác và nhiều đóng góp cho việc xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở, các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi…

Đó là Thượng úy Nguyễn Đức Đông (SN 1988), Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Triệu Phong. Trong năm 2019, Đông được chỉ huy đơn vị phân công trực tiếp thụ lý, điều tra nhiều vụ án; trong đó có vụ án đặc biệt nghiêm trọng, điều tra xác minh, bắt giữ và khởi tố 10 đối tượng về tội hiếp dâm tập thể; vụ bắt đối tượng nguy hiểm Nguyễn Văn Hùng về tội cướp và trộm cắp tài sản…

Trong tất cả phần việc được giao, Đông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với trách nhiệm Bí thư đoàn cơ sở, Đông luôn chủ động, tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đoàn viên. Riêng về phổ biến, tuyên truyền pháp luật, trong năm 2019, đơn vị đã tổ chức 27 đợt, với trên 10 nghìn lượt người tham gia. Lực lượng đoàn cơ sở cũng đã hỗ trợ cấp phát CMND tại gia đình và khu vực dân cư cho hơn 250 trường hợp khó khăn, ít có điều kiện đi lại.

Thượng úy Nguyễn Đức Đông và Trung úy Nguyễn Hữu Phúc cùng được vinh danh vào dịp kỉ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt đơn vị đã thành lập quỹ “Tấm lòng chiến sĩ” để huy động nguồn kinh phí hỗ trợ những hộ gia đình nghèo khó, trường hợp bị TNGT không có điều kiện cứu chữa và trẻ em mồ côi được đến trường. Ngoài ra, vào các dịp cận Tết Nguyên đán, Đông cùng các đoàn viên trong đơn vị tự nguyện đóng góp, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa. Anh còn tích cực tham gia trong hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng mô hình “Ánh sáng đường quê”, “Vì một môi trường sống sạch sẽ và trong lành”…

Trong năm 2019, Thượng úy Nguyễn Đức Đông đã được Giám đốc Công an Quảng Trị tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Huyện đoàn Triệu Phong tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động, xây dựng, phát triển đoàn cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng.

Cùng được tuyên dương, khen thưởng trong đợt này là Trung úy Nguyễn Hữu Phúc (SN 1994), cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị. Từ năm 2017 đến nay, Trung úy Nguyễn Hữu Phúc đã tham gia điều tra khám phá nhiều vụ án lớn, như vụ án Nguyễn Thị Lan Hương lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vụ giết người tại đường Hùng Vương, TP Đông Hà; vụ giết người tại xã Hải Tân, huyện Hải Lăng; vụ đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ, trú Hướng Hóa dùng súng AK bắn vào gia đình bà H khiến một người chết, 2 người nguy kịch phải nhập viện cứu chữa nhiều tháng…

Trung úy Phúc cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì lợi ích cộng đồng. Riêng trong năm 2019, anh đã đóng góp, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chia sẻ, giúp đỡ người nghèo; trao tặng 250 áo ấm đồng phục cho học sinh tại trường tiểu học xã Thuận; tặng chăn ấm cho học sinh trường mầm non và học sinh nghèo tại xã A Túc (Hướng Hóa); tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách thuộc xã Hải Thành, huyện Hải Lăng; đóng góp xây dựng tủ sách pháp luật cho xã Vĩnh Trung (Vĩnh Linh). Trong năm 2019, Trung úy Nguyễn Hữu Phúc đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen về thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm và được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị nhận xét rằng, thành tích đạt được của những tấm gương điển hình, tiêu biểu có tác dụng cổ vũ đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương; tạo niềm tin cho Đảng bộ và chính quyền về lớp cán bộ kế cận trung thành của Đảng.

Mỗi đoàn viên, thanh niên tiên tiến, mỗi gương mặt trẻ được vinh danh là một câu chuyện hay, một cách làm sáng tạo, hiệu quả, một tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, biết làm, tận tụy hết lòng với phong trào, với hoạt động học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh đến các hoạt động xã hội có ích khác…

Thanh Bình
.
.