Những chiến sỹ Công an mang sắc phục màu trắng

Thứ Tư, 27/02/2008, 11:02
Một ngày đầu xuân mới, chúng tôi đến thăm Bệnh xá Công an tỉnh Thái Bình, nơi điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an.

Trung tá, bác sỹ Lê Đức Sản, Bệnh xá trưởng rất phấn khởi đưa chúng tôi đi thăm cơ sở vật chất khang trang. Một toà nhà 3 tầng khép kín với 20 giường bệnh, cùng những thiết bị y tế hiện đại mới được đầu tư mua sắm như: máy siêu âm, máy điện tim, máy xét nghiệm tự động...

Trung tá Sản cũng cho biết, chức năng chính của bệnh xá là khám và điều trị bệnh thông thường, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Bình với 13 cán bộ y tế, trong đó có hai bác sỹ, một cử nhân điều dưỡng.

Tuy lực lượng còn mỏng nhưng các y, bác sỹ ở nơi đây đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu áp dụng thành công các biện pháp điều trị đông tây y kết hợp, sử dụng hiệu quả các thiết bị y tế hiện đại.

Hàng năm trung bình khám bệnh, cấp thuốc cho  gần 2.400 lượt cán bộ, chiến sỹ, điều trị khỏi bệnh cho trên 230 lượt cán bộ, chiến sỹ, ngoài ra đảm đương rất nhiều phần việc như: Tổ chức làm công tác kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh cho cán bộ, chiến sỹ; khám sức khỏe định kỳ, sơ tuyển nghĩa vụ vào ngành Công an...

Mặc dù những năm gần đây có nhiều dịch bệnh nguy hiểm như H5N1, tiêu chảy cấp... nhưng gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ không có trường hợp nào mắc dịch bệnh. Các y, bác sỹ đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp mãn tính tiềm ẩn và sớm có các biện pháp điều trị, để phòng các biến chứng.

Kịp thời cấp cứu và chuyển những trường hợp nặng lên tuyến trên, không để xảy ra tai biến dù là nhỏ nhất. Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ, họ còn làm nhiệm vụ y tế, cứu thương trong những cuộc truy quét, tấn công tội phạm, những cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn, hay khi sát cánh cùng các lực lượng vũ trang trong tỉnh mỗi khi có bão lũ thiên tai xảy ra. Kịp thời khám, điều trị và tư vấn cho cán bộ, chiến sỹ trong khi làm nhiệm vụ có nguy cơ bị phơi nhiễm, đảm bảo mọi chế độ chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho các bệnh nhân.

Cùng với nhiệm vụ chính là khám và điều trị cho cán bộ, chiến sỹ Công an, một bộ phận những chiến sỹ khoác áo trắng ở bệnh xá còn làm nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho các can, phạm nhân trong trại tạm giam, thường xuyên tiếp xúc với đối tượng mắc bệnh truyền nhiễm HIV...

Không phân biệt người bệnh đó là ai, khi khoác lên mình chiếc áo trắng họ đều xác định cho mình bản lĩnh, trách nhiệm tâm đức của người "lương y như từ mẫu", hết lòng vì người bệnh. Nhiều đêm thức trắng, chạy chữa, cấp cứu làm dịu bớt cơn đau bệnh tật của những con người tội lỗi, đánh thức tính thiện trong tâm hồn những con người này để họ ăn năn, hối cải, tích cực cải tạo tiến bộ sớm trở về với cộng đồng...

Khó có thể nói hết được những công việc thầm lặng của các y, bác sỹ đồng thời là những chiến sỹ Bệnh xá Công an Thái Bình. Những cống hiến thầm lặng của họ đã góp phần vào những thành tích, chiến công của các lực lượng Công an Thái Bình, trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân

Tuyên Hà
.
.