Người góp phần giữ vững ANTT nơi vùng biên

Chủ Nhật, 19/12/2004, 07:01

Không chỉ tham gia phối hợp với Công an huyện đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, trực tiếp quản lý nhân, hộ khẩu ở xã, Loan Phúc Thành còn vận động nhân dân tham gia các phong trào do Công an huyện phát động, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Với 12 km đường biên, 15 thôn, bản, 5 dân tộc thiểu số sống rải rác trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, không chỉ là địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ xuất nhập cảnh trái phép mà còn là nơi ẩn náu của một số đối tượng bị truy nã của Việt Nam và Trung Quốc.

 

Ngoài ra, tình trạng tranh chấp đất rừng, tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu như mo then, cưới xin tảo hôn, tác động xấu đến an ninh trật tự của xã. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, an ninh trật tự ở xã Đồng Tâm luôn được giữ vững. Thành tích đó có phần đóng góp không nhỏ của Phó trưởng Công an xã Đồng Tâm - Loan Phúc Thành.

 

Loan Phúc Thành luôn có tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc. Từ một cán bộ văn hoá - thể thao, dân số chuyển sang Công an xã từ năm 1996, gần 10 năm qua, hầu hết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, bất kể ngày đêm, anh đều tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả. Còn nhớ, đầu năm 2004, nhận được yêu cầu phối hợp với Công an huyện truy bắt tên Chiếu Chăn Làu, ở bản Phiêng Sáp, xã Đồng Tâm, phạm tội hiếp dâm, trốn thi hành án. Liên tục 7 đêm liền lội suối, vượt đèo, Loan Phúc Thành đã tiếp cận được nhà đối tượng và tóm gọn hắn.

 

Tận tụy với công việc, thường xuyên bám bản, bám làng, nắm chắc tình hình, anh đã kịp thời xử lý, tham mưu cho các cấp giải quyết dứt điểm những vụ việc xảy ra trên địa bàn, như tranh chấp đất rừng; phát hiện, trục xuất số đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các hộ gia đình tự ý sửa chữa, tẩy xóa sổ hộ khẩu; quản lý, vận động nhân dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ...

 

Chủ tịch xã Đồng Tâm, ông Vi Trung Tần nhận xét: “Những đóng góp của Phó trưởng Công an xã Loan Phúc Thành đã tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh trật tự ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, xã chỉ xảy ra 3 vụ trộm cắp vặt, 14/15 thôn, bản của xã ANTT ổn định”

Hạ Long
.
.