Một Công an xã năng động và sáng tạo

Thứ Ba, 05/04/2005, 07:54
Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, anh ước mơ sau này mình sẽ trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân để đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho bà con dân làng và nguyện vọng của anh đã thành hiện thực.

Giữa tháng 12/1981, anh trở thành Công an viên của Công an xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Sau ba năm phấn đấu, năm 1984, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã. Từ năm 1999 đến nay, anh là Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban và giữ chức vụ Trưởng Công an xã. 

Đó là anh Tô Văn Thắm, hơn 20 năm qua, dù ở cương vị công tác nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó có những vụ việc phức tạp, rất dễ trở thành “điểm nóng” nếu không được giải quyết thấu tình đạt lý.

Anh đã chỉ đạo lực lượng Công an xã điều tra làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, trong đó có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, như vụ án giết người xảy ra ở thôn Đồng Giữa. Nhờ làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự trên địa bàn nên chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ sau khi vụ án xảy ra, anh đã tìm ra thủ phạm, giúp cơ quan điều tra Công an tỉnh bắt đúng người, đúng tội.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, anh đã cảm hóa, giáo dục nhiều thanh, thiếu niên hư tiến bộ, như em Bùi Quang Chinh ở thôn Trường Lệ hay em Lê Ngọc Điều ở thôn Nguyên Hòa... Những năm qua, anh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với từng thôn, bản xây dựng quy ước, hương ước trên tinh thần tự nguyện cùng nhau thực hiện, đồng thời thành lập các tổ ANND, tổ hòa giải.

Thông qua các buổi họp dân, anh cùng cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ ANTT tới từng người dân, từ đó giúp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, đến nay toàn xã có 705 hộ gia đình văn hóa, 5/7 thôn văn hóa, 2 khu dân cư xuất sắc.

Không chỉ tận tụy với công việc, anh còn tham mưu cho chính quyền xã tuyển chọn được nhiều Công an viên trẻ, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức và năng lực tốt. Anh luôn tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng chia sẻ cùng anh em những khó khăn vất vả. Năng động, sáng tạo, nhiệt tâm với công việc, đó là những phẩm chất cao quý của Trưởng Công an xã Tô Văn Thắm - người luôn được nhân dân tin yêu, mến phục

Trương Binh
.
.