Lập nhiều thành tích xuất sắc, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ
Những thanh niên tiêu biểu nêu trên đều là những gương mặt xuất sắc trong rèn luyện, học tập, lao động, chiến đấu, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, biển đảo quê hương… đại diện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang nhân dân. Đến với lễ vinh danh, họ sẽ cùng thổi bùng lên những niềm đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ; đồng thời sẽ sẻ chia những kinh nghiệm trong phá án, trong học tập, chiến đấu và những khó khăn, vất vả đã được đồng đội, nhân dân sẻ chia, giúp đỡ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua giao lưu cũng sẽ đề cập tới vai trò của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ Công an, định hướng hành động cho tuổi trẻ 2 lực lượng trong thời gian tới. Cuộc giao lưu sẽ đề cập tới những hoạt động cụ thể của lực lượng Công an và Quân đội tại cơ sở...
Dù sống, học tập, công tác, chiến đấu, cống hiến ở nhiều địa bàn, vùng miền, lĩnh vực khác nhau, nhưng ở họ - những thanh niên Công an, Quân đội đều hội tụ những tiêu chí chung. Đó là những đoàn viên thanh niên có độ tuổi dưới 35, năng động, sáng tạo trong công tác, tích cực trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên; ít nhất 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; và là những hạt nhân, gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, được cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đánh giá cao…
Tuổi trẻ CAND về vùng sâu, vùng xa giúp bà con vượt khó, thoát nghèo. |
Tiêu biểu cho thanh niên Quân đội nhân dân, những tấm gương xuất sắc trong học tập, chiến đấu trên nhiều lĩnh vực công tác như Đại uý Ngô Đình Trung, bác sĩ điều trị Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Bộ Quốc phòng. Anh đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân năm 2014, được Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2013. Phải kể tới tấm gương Đại uý Phạm Văn Sơn, Thuyền trưởng tàu HQ375, Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4, Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng, Chiến sỹ thi đua toàn quân năm 2014, có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu năm 2012 – 2013, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Gương mặt trẻ Trung uý Phạm Đại Nghĩa, Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng, 5 năm liền 2009 – 2014 là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc…
Có thể nói, trải qua chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Quân đội, Công an đã gặt hái nhiều thành công, xứng đáng là đội quân cách mạng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Bác Hồ, là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trên trận tuyến bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực học tập, rèn luyện và công tác để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân…