Không sợ hiểm nguy, truy bắt côn đồ

Thứ Sáu, 14/04/2006, 13:38

Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) vừa bắt 2 côn đồ dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng cho nhiều người dân. Trong lúc một mình dũng cảm chiến đấu, bắt những "hung thần" này, Trưởng Công an xã Đức Thạnh - Nguyễn Văn Hiệp đã bị trọng thương.

Trần Anh Phước (18 tuổi) và Nguyễn Văn Vỹ (17 tuổi), đều ở thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức đang ngồi nhậu, thấy học sinh đi học về đã ra đường chặn lại để trấn lột tiền. Một số em vì không có tiền thì bị bọn chúng hăm dọa, rượt đánh.

Phước và Vỹ ngang nhiên chặn xe ôtô BKS 76K-5038 do tài xế Vi Tiến Quốc ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi điều khiển, đập nát kính xe ôtô, dùng hung khí đánh tài xế bất tỉnh.

Không dừng lại, chúng còn dùng rựa và gậy gộc tấn công anh Trần Văn Vũ (22 tuổi), ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, là nhân viên tiếp thị dầu nhớt đang ngồi trên xe đến khi nằm bất động, mới chịu dừng tay bỏ đi. Được người dân chuyển đi cấp cứu kịp thời, anh Vũ  thoát khỏi cơn nguy kịch với hàng chục vết thương: nứt sọ não, gãy chân, đứt nhiều gân tay…

2 tên Vỹ và Phước tiếp tục lao vào nhiều nhà dân, dùng gậy gộc, rựa thi nhau đập phá tài sản như tivi, tủ, bàn ghế… Đến nhà bác ruột của tên Vỹ là Trần Nghiệp (62 tuổi), thằng cháu ruột mất hết tính người xông vào nhà đâm ông, làm ông Nghiệp phải bỏ chạy...

Nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Đức Thạnh lập tức đến địa điểm bọn chúng đang đập phá tài sản của dân, thì cũng bị 2 tên Phước và Vỹ dùng hung khí lao vào đánh, chém. Anh Hiệp vẫn dũng cảm áp sát, khống chế đối phương. Sau đó, lực lượng Công an huyện Mộ Đức đến nơi cùng với anh Hiệp bắt gọn 2 tên côn đồ, nhưng anh Hiệp phải đi cấp cứu ngay sau đó với nhiều vết thương ở vùng đầu và bụng do đối phương gây ra.

Trưởng Công an xã  Nguyễn Văn Hiệp đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Nguyễn Văn Vỹ và Trần Anh Phước là đối tượng có tiền sự. Vỹ là học sinh Trường PTTH bán công Huỳnh Thúc Kháng, nhiều lần ngang nhiên vào sân trường bắt một số học sinh xếp hàng để y trấn lột tài sản. Công an huyện Mộ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về 4 hành vi: Cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản

Thành Sự
.
.