Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Thứ Năm, 08/07/2010, 10:54
Là đảng viên trẻ, đại biểu điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của tỉnh Bình Dương năm 2010. Thượng úy Vũ Xuân Nam, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương nhiều năm liền là chiến sĩ xung kích trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy.

Xác định trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy có vị trí đặc biệt quan trọng, nên trong công tác lập lại TTATXH, đồng chí Vũ Xuân Nam luôn xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo công tác truy bắt tội phạm, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Từ năm 2007, đồng chí Vũ Xuân Nam đã khảo sát và lập hồ sơ điều tra cơ bản tuyến đường DT 745 là con đường trọng điểm về tệ nạn ma túy; lập hồ sơ về tội phạm về ma túy trên tuyến QL1K và địa bàn trọng điểm là Bến xe Lam Hồng huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương…

Từ đó, xác lập 2 chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy, bắt 9 đối tượng, lập kế hoạch triệt xóa 63 vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 103 đối tượng, thu giữ tổng trọng lượng trên 200gam heroin, 35.700.000 đồng, 78 xe môtô, khoảng 90 chiếc điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Vũ Xuân Nam luôn được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ tiếp cận bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu, đối tượng nguy hiểm.

Thượng úy Vũ Xuân Nam (người thứ hai từ trái sang) nhận Bằng khen.

Điển hình là trường hợp truy bắt tên Chung Trần Minh Tiến - một đối tượng mua bán ma túy, manh động và liều lĩnh tại thị trấn Tân Phước Khánh - Tân Uyên. Khi phát hiện trinh sát, tên Tiến dùng dao đâm lại trinh sát rồi tự đâm vào bụng lòi ruột ra ngoài và đâm vào đùi gây chảy máu với mục đích là lấy máu có HIV để uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ và tìm cách tẩu thoát. Với tinh thần kiên quyết bắt giữ đối tượng, đồng chí Vũ Xuân Nam và đồng chí Tâm đã tiếp cận khống chế tước con dao trên tay tên Tiến.

Trong quá trình bắt giữ, cả 2 đồng chí đã bị đối tượng dùng dao đâm vào tay và phải uống thuốc chống phơi nhiễm hết 1 tháng. Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Xuân Nam còn làm tốt công tác phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai khám phá 13 chuyên án bắt 50 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Từ đầu năm 2010 đến nay, đồng chí Nam còn chủ động lập kế hoạch triệt phá 21 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 27 đối tượng.

Với thành tích đạt được 5 năm 2005-2010, đồng chí Nam được UBND tỉnh tặng 6 bằng khen; ba năm 2007, 2008, 2009 đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Là đảng viên trẻ xuất sắc của tỉnh được tuyên dương ngày 3/2/2010; là đại biểu điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của tỉnh Bình Dương

Phương Nam
.
.