Khen thưởng các tập thể phá đường dây mua bán vũ khí và đánh bạc gần 100 tỷ đồng

Chủ Nhật, 06/09/2020, 13:02
Ngày 6/9, Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Tại trụ sở Công an TP Tây Ninh, Công an tỉnh trao quyết định của Bộ Công an và tiền thưởng 10 triệu đồng cho Công an TP Tây Ninh; 5 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, vì đã có thành tích bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các tập thể được khen thưởng

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Vừa qua, vào ngày 5/8, hai đơn vị trên triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, bắt 1 đối tượng, đang điều tra làm rõ 8 đối tượng liên quan, thu giữ 8 khẩu súng bút, 11 khẩu súng bắn đạn bi, 15 roi điện, 501 bình xịt hơi cay cùng nhiều vật chứng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh thưởng 85 triệu đồng cho 4 đơn vị, gồm các phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Cơ động, Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, vì đã có thành tích đấu tranh, triệt phá 2 đường dây hoạt động số đề quy mô lớn.

Cụ thể, vào ngày 14/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt đột kích vào 4 địa điểm của các đối tượng ghi số đề trên địa bàn xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu; bắt và mời làm việc 19 đối tượng do Trần Khánh Thy (SN 1982, ngụ ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) cầm đầu. 

Công an thu giữ tang vật gồm, hơn 355 triệu đồng, 3.000 USD, 15 ĐTDĐ các loại. Đường dây hoạt động số đề từ bắt đầu năm 2020 đến nay với số tiền giao dịch trung bình hằng ngày khoảng 70 triệu đồng. Ước tính tổng số tiền hoạt động của đường dây cờ bạc này đến ngày bị bắt gần 14 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 25/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đột kích vào 17 địa điểm của các đối tượng ghi số đề trên địa bàn TP Tây Ninh và thị xã Hoà Thành. Kết quả bắt và mời làm việc 24 đối tượng, do Hoàng Quốc Bình (SN 1978, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành) cầm đầu. 

Tang vật thu giữ gồm: 430,6 triệu đồng, 2 xe ô tô, 13 xe mô tô, 46 ĐTDĐ, 3 máy tính bảng, 7 thẻ ATM với số tiền trong tài khoản là hơn 600 triệu đồng... Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay với số tiền giao dịch số đề trung bình hàng ngày khoảng 470 triệu đồng, ước tính tổng số tiền hoạt động cờ bạc của đường dây này đến ngày bị bắt khoảng gần 100 tỷ đồng.

Phạm Công
.
.