Đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011 trên toàn quốc

Khám phá hơn 15.000 vụ phạm pháp hình sự

Thứ Tư, 06/07/2011, 12:00
Chiều 5/7, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI) tổ chức họp báo, thông báo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011 trên toàn quốc; quan điểm của Tổng cục VI về một số vụ án; một số vấn đề đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian tới. Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI chủ trì cuộc họp.
>>Máu người chiến sỹ Công an lại đổ

Xử lý hơn 22.000 đối tượng, triệt phá trên 1.800 băng ổ nhóm tội phạm các loại

Đó là kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (ĐTPCTP) hình sự do Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI thông báo tại cuộc họp báo về kết quả nổi bật trong ĐTPCTP 6 tháng đầu năm 2011. Các lực lượng đã triển khai xử lý đối với các loại tội phạm nổi cộm theo chuyên đề, trong từng thời điểm, tập trung vào 16 địa bàn trọng điểm.

Sáu tháng qua, lực lượng Cảnh sát PCTP trên toàn quốc đã điều tra khám phá hơn 15.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 70%; xử lý trên 22.000 đối tượng, triệt phá trên 1.800 băng, ổ nhóm tội phạm các loại; bắt trên 3.000 vụ đánh bạc, 300 vụ hoạt động mại dâm. Đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại trên 4.000 đối tượng truy nã (nhiều hơn 21,8% so với cùng kỳ năm 2010), trong đó có gần 800 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (nhiều hơn 20,7%).

Cũng theo Tổng cục VI cho biết, công tác ĐTPCTP kinh tế, tham nhũng, môi trường cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các lực lượng đã phát hiện hơn 5.300 vụ việc vi phạm về kinh tế, tham nhũng (nhiều hơn 6,5% so với cùng kỳ 2010), gây thiệt hại 1.848 tỷ đồng, đã thu hồi, tạm giữ kê biên 652 tỷ đồng, thu giữ hàng hóa trị giá trên 266 tỷ đồng; phát hiện gần 3.000 vụ, việc vi phạm pháp luật về môi trường, lập hồ sơ xử lý gân 1.300 tổ chức, trên 1.800 cá nhân.

Đã bắt được đối tượng chủ mưu trong vụ án Phương Linh  hột

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như: Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn tại Công ty cho thuê Tài chính II (ALCII); các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận...

Trong công tác ĐTPCTP về ma túy, các lực lượng đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp, phát hiện, bắt giữ gần 9.000 vụ với trên 12.600 đối tượng, thu giữ trên 134kg heroin; 13,75kg và 27.270 viên ma túy tổng hợp; 167,2kg cần sa khô, 114kg cần sa tươi; 10,7kg thuốc phiện.

Điển hình, ngày 21/4/2011, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Cảnh sát Campuchia, Cảnh sát liên bang Australia phá đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 33 kg heroin, 100 kg tiền chất; phối hợp với Công an Hòa Bình bắt đối tượng Tráng A Chư thu 50 bánh heroin...

Những kết quả trong công tác ĐTPCTP 6 tháng đầu năm 2011 đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại lớn của đất nước, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong quan điểm, đường lối xử lý của Tổng cục VI về một số vụ án nổi cộm tại cuộc họp báo, lãnh đạo Tổng cục VI cho biết, về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh do Phương Linh hột cùng đồng bọn gây ra, đến nay, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật; môi giới, đưa hối lộ; hiện đối tượng chủ mưu đã bị bắt, chiều 5/7 đang được CQĐT di lý từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. 

Về vụ án hối lộ để in tiền, vụ án này đang được Tổng cục An ninh II điều tra, xử lý. Về vụ án xảy ra tại Bình Dương, chiều 28/6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để phục vụ công tác điều tra vụ truy sát "hiệp sĩ" bắt cướp, Nguyễn Tăng Tiên.

Tổng cục VI đã cử tổ công tác vào Bình Dương, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc và cử đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, động viện anh Tiên và tập thể đội phòng chống tội phạm phường An Bình. Tới đây, Tổng cục VI sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, có chế độ chính sách với những người dân tích cực tham gia công tác PCTP. Cũng trong chiều 5/7, đối tượng sát hại Thiếu úy Cảnh sát tại TP Hồ Chí Minh đã ra đầu thú…

A.Hiếu - Việt Hưng
.
.