Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Điểm sáng nơi cửa ngõ Thủ đô

Thứ Hai, 24/11/2014, 11:05
Phú Xuyên là huyện cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội. Từ nhiều năm qua, đây là địa phương có phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ khá toàn diện, được Bộ Công an và UBND thành phố tặng Cờ và bằng khen.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để có thành tích này, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an huyện Phú Xuyên đã có nhiều biện pháp huy động và quy tụ được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Năm 2014, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tiếp tục giảm…

Ông Nguyễn Chí Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên chia sẻ: Phú Xuyên là vùng đất có “thiên thời - địa lợi - nhân hoà”, giáp ranh với các huyện Khoái Châu, Kim Động (Hưng Yên); Duy Tiên (Hà Nam); Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hoà (Hà Nội). Đây là địa phương có 6 xã nằm trên trục quốc lộ 1A (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình), có hệ thống giao thông đường thủy thuận tiện với trên 30km đường sông: sông Hồng đỏ nặng phù sa bao bọc phía Đông, sông Nhuệ, sông Duy Tiên, sông Lương và sông Vân Đình. Hiện nay, dân số Phú Xuyên 62.810 hộ, hơn 237 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 2 thị trấn, 26 xã. Từ lâu, Phú Xuyên không hổ danh là một phần của “đất trăm nghề”, nổi tiếng nhất là làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, nghề may mặc Vân Từ, nghề đóng giày Phú Yên, thêu ren ở Sơn Hà, Dân Chủ…

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên cho biết, do có vị trí tiếp giáp với nhiều địa phương, kinh tế phát triển với sự hình thành của các khu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa… những năm gần đây, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở huyện Phú Xuyên có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhất là các vụ tranh chấp, khiếu kiện tập trung. Phú Xuyên cũng là địa bàn có nhiều bà con giáo dân, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo cũng tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp. Phạm pháp hình sự cũng có chiều hướng gia tăng, tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, ma tuý và các tệ nạn xã hội tăng cường hoạt động nhiều trên các tuyến giao thông và địa bàn giáp ranh…

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng xã Đại Thắng.

Nhằm giữ vững và ổn định địa bàn, Công an huyện Phú Xuyên đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác đảm bảo ANTT. “Một trong những biện pháp trọng tâm Công an huyện tham mưu triển khai trên địa bàn là tập trung xây dựng và củng cố phong trào tại các địa bàn trọng điểm. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải. Năm 2014, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tiếp tục được phát triển sâu rộng và đem lại những kết quả rất tích cực - Đại tá Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm.

Một trong những cách làm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Phú Xuyên là cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an đã đẩy mạnh việc phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Chỉ riêng Hội Nông dân huyện đã tổ chức hơn 100 buổi họp dân, thu hút trên 15.000 lượt người gia; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được hơn gần 600 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 50.000 lượt hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia về công tác đảm bảo ANTT…

Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang duy trì hiệu quả 146 tổ tự quản, 1.445 dòng họ tự quản về ANTT; 16 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 146 cụm dân cư “Tự phòng, tự quản về ANTT”. Mô hình Họ giáo tự quản tại thôn Bái Xuyên, Đồng Lạc, Thành Lập 1 ở xã Minh Tân; mô hình dòng họ tự quản tại thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ; mô hình xóm liên gia tự quản về ANTT tại Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên; Đội tình nguyện phòng chống tội phạm giữ gìn ANTT thôn Cựu xã Vân Từ… đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, được nhân rộng ra nhiều địa phương học tập kinh nghiệm...

Do có cách làm hay, biện pháp sáng tạo phù hợp nên quần chúng nhân dân ở 28 xã, thị trấn địa bàn Phú Xuyên tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Thời gian qua, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 2.000 tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ hơn 100 vụ án hình sự, kinh tế, môi trường, ma tuý... Phú Xuyên là một trong những địa phương của Thủ đô làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện. Phú Xuyên có gần 300 người nghiện ma tuý. Năm qua, các lực lượng chức năng của huyện Phú Xuyên đã tổ chức cai nghiện bắt buộc cho trên 100 lượt người. UBND huyện giao “chỉ tiêu” cho các tổ chức, đoàn thể quần chúng, gia đình quản lý, giúp đỡ hơn 60 người nghiện ma tuý, trong đó: Cựu chiến binh quản lý, giúp đỡ 6 đối tượng, Hội Phụ nữ 6 đối tượng, Đoàn Thanh niên 5 đối tượng… Qua sự giúp đỡ của các tổ chức này, nhiều người nghiện ma tuý đã cai nghiện thành công và hoà nhập tốt với cộng đồng…

Phú Xuyên - vùng đất trăm nghề nơi cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội đã và đang chuyển mình vươn lên với nhiều thành tựu đáng tự hào về kinh tế - văn hoá - xã hội. Có được điều đó là do Đảng bộ - chính quyền - quân và dân Phú Xuyên đã và đang được hưởng một trong thành quả quan trọng: đó là sự ổn định về ANTT. Bên cạnh sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an thì sự chung sức chung lòng của hơn 237 ngàn người dân huyện Phú Xuyên giữ vai trò quan trọng tạo nên niềm tin và sức mạnh để Phú Xuyên vững bước phát triển như hôm nay…

Ngọc Oanh
.
.