Hội nghị về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 của Bộ Công an

Thứ Sáu, 23/09/2011, 16:59
Chiều 22/9, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị về công tác kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 của Bộ Công an. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng của hai Bộ.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2011, nhu cầu, kế hoạch vốn đầu tư năm 2012 của Bộ Công an. Sau khi nghe các Vụ chuyên ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 của Bộ Công an; nghe lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chuyên ngành của Bộ Công an báo cáo về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 của Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu ý kiến về mục tiêu, kế hoạch, chủ trương, định hướng đầu tư năm 2012 cho lực lượng CAND.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Công Gôn.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã đánh giá cao thành tích công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND trong thời gian qua. Đồng chí cũng biểu dương lực lượng CAND đã chấp hành nghiêm túc Nghị quyết 11 và Nghị quyết 83 của Chính phủ, tích cực góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, theo đó, công tác đầu tư phát triển năm 2012 của Bộ Công an phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tốt yêu cầu chiến đấu, công tác của lực lượng CAND, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển mọi mặt của đất nước. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Công an sẽ tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo mọi khoản chi đều trong dự toán được duyệt theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và của lực lượng CAND; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng CAND một cách thiết thực, hiệu quả…

Công Gôn
.
.