TP Long Xuyên (An Giang):

Hiệu quả từ mô hình "Giúp đỡ người hoàn lương"

Thứ Ba, 05/04/2011, 14:00
TP Long Xuyên (An Giang) hiện có 289 trường hợp đặc xá, tha tù trước thời hạn. Qua kết quả khảo sát mới đây của các ngành chức năng, 100% trường hợp được đặc xá không vi phạm pháp luật…

Anh Trần Văn Phát (ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh), tâm sự. Là trường hợp mới vừa được giảm án, tha tù trước thời hạn vào tháng 2 vừa qua, trở về với cộng đồng, cuộc sống gia đình anh vô cùng khó khăn, số tiền kiếm được từ công việc bốc vác hằng ngày không lo đủ cái ăn cho cả nhà 5 người.

Qua tìm hiểu, UBND phường đã cho gia đình anh vay 2 triệu đồng từ Quỹ "Giúp đỡ người hoàn lương" để mở quán hủ tiếu nhỏ. Đến nay cuộc sống gia đình anh Phát đã dần ổn định. Nhận thức rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của Quỹ "Giúp đỡ người hoàn lương" anh đã tự nguyện tham gia đóng góp quỹ, nhằm giúp đỡ những người một thời lầm lỡ như mình...

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Trưởng Công an TP Long Xuyên, trong cuộc đời, ai cũng có lúc vấp ngã, quan trọng là sau đó có đứng lên được hay không, điều này nghe qua tưởng dễ, nhưng thực tế không phải ai cũng có dũng khí làm lại cuộc đời. Bởi lẽ bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, những người từng lầm lỗi rất cần sự thông cảm, quan tâm, giúp đỡ của địa phương và gia đình để có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Hiện toàn thành phố quản lý 289 trường hợp đặc xá, tha tù trước thời hạn. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp sau khi trở lại cuộc sống cộng đồng đã bị chính người thân của mình và những người xung quanh phân biệt, kỳ thị. Có trường hợp đi xin việc, khi xem qua hồ sơ thấy có "vấn đề" đã bị từ chối một cách thẳng thừng, nên việc hòa nhập với cộng đồng đối với người từng lầm lỡ trở nên rất khó khăn. Hiểu tâm tư này, các địa phương, đoàn thể TP Long Xuyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, từng bước tạo điều kiện cho những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, trong đó mô hình "Giúp đỡ người hoàn lương" được triển khai thí điểm tại 2 phường Bình Khánh và Mỹ Thới được xem là một cách làm thiết thực nhất.

Trao quyết định đặc xá trước thời hạn cho phạm nhân tại Trại giam Định Thành (An Giang).

Trung tá Dương Văn Hiền - Trưởng Công an phường Bình Khánh, cho biết: Giúp đỡ bằng tình thương yêu là phương châm mà phường Bình Khánh luôn vận dụng trong công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Không xem đây là những đối tượng "hết thuốc chữa", cán bộ các ngành, đoàn thể, địa phương đã dành nhiều thời gian gần gũi, động viên họ tránh xa con đường sai trái và có hướng trợ giúp phù hợp với nhu cầu từng người, như: Vận động, hỗ trợ tiền khi người trong diện quản lý gặp tai nạn, giới thiệu việc làm, bảo lãnh cho vay vốn sản xuất…

Kết quả, đến nay sau hơn 6 tháng triển khai mô hình "Giúp đỡ người hoàn lương", đã có 27 trường hợp người lầm lỡ được chính quyền các địa phương xem xét hỗ trợ cho vay vốn, giới thiệu việc làm.

Theo đánh giá của UBND TP Long Xuyên, bước đầu mô hình "Giúp đỡ người hoàn lương" đã góp phần tích cực giảm phát sinh tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, 100% trường hợp được đặc xá không vi phạm pháp luật, riêng tỷ lệ người được tha tù tái phạm chiếm tỉ lệ rất thấp…

V.Đức – T.M.
.
.