Giữ vững an ninh, kiềm chế tội phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ Sáu, 18/12/2009, 20:00
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong năm 2009 - năm đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế thế giới và những tác động bất lợi khác.

Sáng 17/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 65 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ.

Tới dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương…

Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đánh giá khái quát kết quả công tác Công an năm 2009 và những vấn đề đặt ra cần thảo luận, phân tích tại Hội nghị lần này.

Theo Bộ trưởng, công tác Công an năm 2009 đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra, tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên cần nghiêm túc nhìn nhận một số mặt bất cập, thiếu sót đòi hỏi phải phấn đấu cao hơn nữa để khắc phục.

Hội nghị lần này phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, thảo luận thẳng thắn những vấn đề trong công tác Công an, phân tích các nguyên nhân tồn tại, thiếu sót và đề xuất giải pháp thích hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác năm 2010. "Quá trình chuẩn bị Hội nghị, lãnh đạo Bộ đã tổ chức hội thảo với Công an các đơn vị, địa phương để lấy ý kiến rộng rãi, trên cơ sở đó nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thiết thực" - Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho biết. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng, Bộ trưởng Lê Hồng Anh và các đại biểu dự Hội nghị.

Giữ vững ổn định để phát triển

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn trong báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2009, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 đánh giá: Năm 2009, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, suy giảm kinh tế trong nước gây hậu quả nặng nề không chỉ về mặt kinh tế đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Trong khi đó, các hoạt động khủng bố, chạy đua vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo và các vấn đề về biến đổi khí hậu toàn cầu, khủng hoảng an ninh năng lượng, an ninh lương thực, sự bùng phát thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm... tại nhiều khu vực, lãnh thổ trên thế giới đã tác động nhiều mặt đến các quốc gia. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để kích động gây rối, phá hoại an ninh nội bộ…

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2009, các đơn vị, địa phương trong CAND đã tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Lực lượng Công an tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan…

Phạm pháp hình sự giảm 4,9%

Theo Thứ trưởng Thường trực, năm 2009, tình hình tội phạm được kiềm chế một bước. Phạm pháp hình sự giảm 4,9% so với năm trước, song diễn biến nhiều loại tội phạm còn phức tạp, tính chất, thủ đoạn nguy hiểm. Xuất hiện nhiều phương thức hoạt động tội phạm mới như sử dụng vũ khí nóng, đe dọa, tống tiền, tội phạm trong thanh, thiếu niên, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em có sự tham gia của đối tượng nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm người nước ngoài gia tăng, tội phạm chống người thi hành công vụ vẫn chưa được khống chế.

Lực lượng Công an các tỉnh miền Trung giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt.

Trong khi đó, tội phạm kinh tế vẫn tập trung tại các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, tình trạng lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trong xuất khẩu lao động, tham ô, tham nhũng trong quản lý đất đai… nạn buôn lậu, gian lận thương mại gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra trong nhiều lĩnh vực, địa bàn, nhất là trong bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, vi phạm khai thác mỏ, lâm sản trái phép, buôn bán động vật hoang dã. Tội phạm ma túy mở rộng hơn về tuyến, diện đối tượng, một số vụ có số lượng lớn. Tình trạng học sinh, sinh viên tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp vẫn tái diễn. Về tai nạn giao thông, năm 2009 giảm 3 mặt so với năm trước song vẫn diễn ra nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng.

Nâng cao tỷ lệ khám phá trọng án

Các cơ quan điều tra trong CAND đã tích cực điều tra, khám phá tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án lên trên 72%, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%, tăng hơn 2% so với năm 2008. Nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá án kinh tế, tham nhũng, xử lý và chuyển cơ quan chức năng xử lý hàng loạt vụ án về môi trường (số vụ phạm pháp về môi trường được phát hiện tăng 4 lần so năm 2008). Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, số vụ phát hiện tăng 2,87%, trong đó có nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn bị triệt phá...

Khẳng định những nỗ lực trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội song Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, thiếu sót. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn bộc lộ các khiếm khuyết như việc phòng ngừa nghiệp vụ có nơi hiệu quả chưa cao, công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng còn có những sơ hở, việc phối hợp xử lý tội phạm có lúc chưa đồng bộ… 

Đối với công tác xây dựng lực lượng CAND, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" tiếp tục phát huy hiệu quả.

Trong công tác xây dựng lực lượng, các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Giáo dục và đào tạo được đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, quản lý học viên trong CAND. Công tác thanh tra, kiểm tra đã tập trung lĩnh vực trọng điểm; công tác thi hành án phạt tù đảm bảo các yêu cầu đặt ra…

Trọng trách năm 2010

Năm 2010, Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN, đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Mục tiêu, yêu cầu và giải pháp đề ra là phải giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các ngày lễ lớn của đất nước. Vì vậy, lực lượng CAND tiếp tục chủ động nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, trọng tâm là bảo vệ an ninh nội bộ, chống phá hoại tư tưởng….

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:
Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng, những thành tích đạt được của đất nước trong năm 2009 sẽ tạo tiền đề tốt cho các năm tiếp theo. Điều đáng chú ý là mặc dù bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như diễn biến trong nước trải qua nhiều thách thức song chúng ta giữ vững tuyệt đối về an ninh chính trị, kiềm chế các loại tội phạm, tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lưu ý những vấn đề lớn liên quan công tác an ninh, trật tự trong năm 2010, năm có ý nghĩa đặc biệt với cả dân tộc. Sau 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, chúng ta đã đạt được bước tiến quan trọng, đây cũng là năm cuối cùng thực hiện chiến lược 10 năm 2001-2010, chuẩn bị bước sang giai đoạn mới 2011 - 2020.

Cùng với một loạt sự kiện, ngày lễ trọng đại của dân tộc, đây là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Vì vậy, lực lượng Công an cần phải nỗ lực áp dụng các biện pháp công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý công tác dự báo, nắm tình hình phải chính xác, khách quan để xử lý đúng. Ngoài ra cần thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa các lực lượng liên quan, nhất là với Viện Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

Chủ tịch nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng là CAND tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Lực lượng CAND đã triển khai và thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, cần phổ biến, nhân rộng để việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng nhiều hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc lực lượng CAND dồi dào sức khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển mọi mặt của đất nước.

Nhóm PV thời sự
.
.