Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng:

Giữ bình yên cuộc sống cho người dân

Thứ Năm, 12/03/2009, 09:20
Trong thời gian qua, Công an quận Hải Châu là đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do đó, trong năm 2008 và đầu năm 2009, trên 30 lượt cá nhân và tập thể của đơn vị đã được các cấp từ Bộ đến thành phố tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp tội phạm...

Năm 2008, lực lượng Công an quận Hải Châu tiếp nhận điều tra 461 vụ án hình sự, trong đó có 182 vụ án rõ đối tượng và 279 vụ án chưa rõ đối tượng; bắt giữ 215 bị can. Trung tá Trần Nam Hải - Đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận cho biết, trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn quận Hải Châu diễn biến hết sức phức tạp. Đối tượng hoạt động liều lĩnh, tinh vi, thủ đoạn mới mẻ. Năm 2008, Công an quận đã xác lập nhiều chuyên án lớn đấu tranh trấn áp tội phạm.

Theo Trung tá Hải, bắt đầu từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008, trên địa bàn quận xảy ra nhiều vụ đột nhập vào nhà dân ban đêm để lấy trộm điện thoại, tiền, máy chụp ảnh... Nhận được nguồn tin, Công an quận đã tiến hành truy xét.

Gần 5 tháng chia các mũi trinh sát đi khắp các địa bàn TP Đà Nẵng, đến tháng 5/2008, lực lượng Công an quận đã làm rõ được những đối tượng trên là Trần Đức Hoan và Trần Đức Trụ. Đây là hai anh em ruột, quê tỉnh Nam Định vào Đà Nẵng sinh sống bằng việc trộm cắp rồi mua đất, mua nhà tại thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 234 vụ trộm cắp với tổng tài sản chiếm được trên 1 tỷ đồng từ năm 2007 đến khi bị bắt.

Khi vụ án trộm cắp điện thoại, ví tiền, máy chụp ảnh xảy ra trên địa bàn khám phá chưa xong thì Công an quận Hải Châu lại xác lập thêm chuyên án mới vào giữa tháng 5/2008. Bởi, cùng thời gian này, trên địa bàn quận liên tiếp xảy ra những vụ mất xe một cách chóng vánh, gây hoang mang cho người dân. Sau nhiều tháng lăn lộn phá án, đến nay, Công an quận cơ bản phá thành công chuyên án, làm rõ 6 nhóm đối tượng, bắt khởi tố 14 bị can. 

Những ngày cận Tết và sau Tết, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an quận Hải Châu tiếp tục làm việc với một cường độ dường như tăng gấp bội. Trên địa bàn thời gian này xuất hiện nhóm trộm cắp mới. Mục tiêu mà chúng nhắm tới chính là máy tính xách tay, màn hình tinh thể lỏng, két sắt... tại các công ty, cơ sở kinh doanh.

Trước tình hình đó, cuối năm 2008, chuyên án lớn cuối cùng trong năm được xác lập. Không ngại khó, ngại khổ, anh em cán bộ, chiến sĩ tập trung vào đấu tranh chuyên án. Đến ngày 12/1/2009, chuyên án cơ bản đã phá thành công, ban đầu làm rõ 81 vụ. Cho đến tháng 3/2009, qua đấu tranh với các đối tượng, lực lượng Công an quận đã điều tra thêm 30 vụ khác.

Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng trừng trị trước pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, chuyên án thành công là Công an quận đã trả món nợ năm 2008 cho Công an TP Đà Nẵng...

Ngoài chuyên án lớn trên, cùng thời gian đó, CBCS đã khám phá thành công nhiều vụ trộm cắp, cướp giật khác trên địa bàn quận như nhóm cướp của Nguyễn Khoa Toàn vào tháng 2-2009 thực hiện 16 vụ; nhóm trộm cắp của Lê Nguyễn Trung, Đỗ Văn Thành; nhóm trộm cắp của Trần Văn Tiến thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp khác...

Không dừng lại ở đó, lực lượng Công an quận còn tham gia khám phá nhiều chuyên án ma túy, bắt hàng chục đối tượng; tham gia bắt các đối tượng truy nã nguy hiểm...

Trong thời gian này, lực lượng Công an quận vẫn hết sức tất bật với việc phá những vụ án chưa rõ và tiếp tục điều tra khám phá những vụ trộm cắp, cướp giật trên đường phố. Với trách nhiệm làm việc theo tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ", trong những năm qua, Công an quận Hải Châu đã giữ được cuộc sống bình yên cho nhân dân phố biển, giúp họ tin tưởng hơn vào lực lượng Công an Việt Nam...

Bùi Ngọc
.
.