Dũng cảm đối đầu với "giặc lửa"

Thứ Tư, 31/03/2010, 20:00
Trẻ nhất trong 10 gương mặt của Thanh niên tiêu biểu của Công an Hà Tĩnh là Thiếu uý Trần Đình Giáp (25 tuổi), cán bộ Đội chữa cháy trung tâm, Phòng Cảnh sát PCCC. Trẻ nhất trong 10 gương mặt của Thanh niên tiêu biểu của Công an Hà Tĩnh là Thiếu úy Trần Đình Giáp (25 tuổi), cán bộ Đội chữa cháy trung tâm, Phòng Cảnh sát PCCC.

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát PCCC, anh về nhận công tác tại đơn vị từ năm 2006, Trần Đình Giáp đã có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, 2 năm liền (2008 - 2009) được suy tôn là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được các cấp khen thưởng trong phong trào Đoàn và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trần Đình Giáp tâm sự: "Với lính 114, nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h là yêu cầu hàng đầu, có lệnh là lên đường trong bất kỳ tình huống nào. Công tác chữa cháy đòi hỏi sự nhịp nhàng đoàn kết của tất cả các đồng chí trong đội. Mỗi cán bộ là một "mắt xích" để "cỗ máy" chữa cháy vận hành kịp thời, có hiệu quả khi đối đầu với giặc lửa".

Thời gian qua, Trần Đình Giáp và đồng đội đã trực tiếp tham gia chiến đấu, dập tắt nhiều vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt là 2 vụ cháy tại Công ty TNHH Tân Trường Phát ở Khu công nghiệp cảng Vũng Áng; vụ cháy nhà dân vào đêm 30 Tết Mậu Thìn ở thị trấn Kỳ Anh, anh đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Để đạt hiệu quả cao trong công việc, lính cứu hoả như Giáp và đồng đội phải luyện tập rất nhiều để khi vào trận là không được phép sai sót, bất cẩn, chủ quan, bởi trong hỏa hoạn là tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đợt kiểm tra chiến sỹ khỏe Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2009, Thiếu uý Trần Đình Giáp đoạt giải nhất. Ngoài công tác chuyên môn, là một đảng viên trẻ, Trần Đình Giáp tích cực tham gia các phong trào do Đoàn các cấp phát động.

Các công trình, phần việc thanh niên như: "Đầu xe thanh niên", "Vọng gác thanh niên", "Nhà ăn thanh niên"... được anh và các đoàn viên không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa lại nhiều kết quả thiết thực. Sự nỗ lực của anh và các đoàn viên đã góp phần để Chi đoàn Cảnh sát PCCC Hà Tĩnh là đơn vị duy nhất của Đoàn Công an tỉnh được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Xuân Lý - Văn HùngTrẻ nhất trong 10 gương mặt của Thanh niên tiêu biểu của Công an Hà Tĩnh là Thiếu uý Trần Đình Giáp (SN 1985), cán bộ Đội chữa cháy trung tâm, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát PCCC, anh về nhận công tác tại đơn vị từ năm 2006, Trần Đình Giáp đã có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, 2 năm liền (2008 - 2009) được suy tôn là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được các cấp khen thưởng trong phong trào Đoàn và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trần Đình Giáp tâm sự: "Với lính 114, nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h là yêu cầu hàng đầu, có lệnh là lên đường trong bất kỳ tình huống nào. Công tác chữa cháy đòi hỏi sự nhịp nhàng đoàn kết của tất cả các đồng chí trong đội. Mỗi cán bộ là một "mắt xích" để "cỗ máy" chữa cháy vận hành kịp thời, có hiệu quả khi đối đầu với giặc lửa".

Thời gian qua, Trần Đình Giáp và đồng đội đã trực tiếp tham gia chiến đấu, dập tắt nhiều vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt là 2 vụ cháy tại Công ty TNHH Tân Trường Phát ở Khu công nghiệp cảng Vũng Áng; vụ cháy nhà dân vào đêm 30 Tết Mậu Thìn ở thị trấn Kỳ Anh, anh đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Để đạt hiệu quả cao trong công việc, lính cứu hoả như Giáp và đồng đội phải luyện tập rất nhiều để khi vào trận là không được phép sai sót, bất cẩn, chủ quan, bởi trong hỏa hoạn là tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đợt kiểm tra chiến sỹ khỏe Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2009, Thiếu uý Trần Đình Giáp đoạt giải nhất. Ngoài công tác chuyên môn, là một đảng viên trẻ, Trần Đình Giáp tích cực tham gia các phong trào do Đoàn các cấp phát động.

Các công trình, phần việc thanh niên như: "Đầu xe thanh niên", "Vọng gác thanh niên", "Nhà ăn thanh niên"... được anh và các đoàn viên không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa lại nhiều kết quả thiết thực. Sự nỗ lực của anh và các đoàn viên đã góp phần để Chi đoàn Cảnh sát PCCC Hà Tĩnh là đơn vị duy nhất của Đoàn Công an tỉnh được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen

Xuân Lý - Văn Hùng
.
.