Đại úy Phạm Xuân Ký, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Thứ Sáu, 15/08/2008, 14:39
Tính từ năm 2005 đến nay, anh đã trực tiếp điều tra, kết thúc, chuyển VKS 89 vụ án, với 158 bị can; phối hợp điều tra ban đầu 192 vụ án, bắt 297 bị can; chuyển CQĐT Công an cấp tỉnh 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng để điều tra theo thẩm quyền.

Trong 3 năm qua, với các thành tích xuất sắc đạt được, Đại uý Phạm Xuân Ký đã vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 5 lần được Công an tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen đột xuất về thành tích khám phá nhanh các vụ án…

Với anh, được ra Hà Nội dự Hội nghị do Bộ Công an tổ chức và buổi giao lưu là kỷ niệm sâu sắc, khó quên. Anh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác dân vận cũng như đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của các đồng nghiệp đến từ mọi miền đất nước

Hiếu Quỳnh
.
.