Công an tỉnh Quảng Trị với nhiều mô hình đảm bảo ANTT cơ sở

Thứ Hai, 19/06/2017, 09:31
Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hàng trăm mô hình được đổi mới ở cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, cuộc sống bình yên cho nhân dân…


Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hàng trăm mô hình được đổi mới theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở, mang tính xã hội hóa cao, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Một trong số mô hình mang lại hiệu quả thiết thực là Cụm liên hoàn đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa 3 huyện, thị gồm Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Các địa phương này vốn là địa bàn trọng điểm nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Trị, khu vực giáp ranh thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Vì thế, sau khi thành lập mô hình, Ban chỉ đạo Cụm đã thống nhất xây dựng phương án hoạt động, tập trung công tác trao đổi thông tin giữa Công an 3 huyện, thị xã và 6 xã trong vùng giáp ranh, qua đó góp phần nâng cao công tác giữ gìn ANTT địa bàn.

Thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó Trưởng Công an huyện Hải Lăng cho biết, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, đơn vị cùng Công an các địa phương thuộc Cụm đã triển khai thực hiện hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát địa bàn, cùng phối hợp, điều tra gần 100 vụ việc, qua đó khởi tố 35 vụ, 60 vụ được lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, xử phạt hơn 600 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị ra quân đảm bảo ANTT địa bàn.

Theo Thượng tá Liêm, địa bàn huyện thường nổi lên những vụ việc do các đối tượng lưu động ở địa phương khác đến gây án khiến người dân rất lo lắng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua công tác trao đổi thông tin, hỗ trợ tích cực từ Công an các huyện giáp ranh, Công an Hải Lăng đã lần lượt bắt giữ các đối tượng này về “quy án”.

Điển hình như mới đây, Công an huyện Hải Lăng đã truy xét, bắt giữ thành công Huỳnh Văn Lương (47 tuổi, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) khi đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy BKS 74F1-182.50 và 31,5 triệu đồng của bà Trần Thị Dạ Lan, trú tại thị trấn Hải Lăng; tóm gọn 2 đối tượng Trần Quốc Hùng và Vũ Văn Nghĩa (cùng 48 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) khi các đối tượng này đột nhập vào niệm Phật đường Kim Long (xã Hải Quế, huyện Hải Lăng) và chùa Thi Ông (xã Hải Vĩnh) để trộm bức tượng Phật bằng đồng 60kg và bức tượng Quan Công bằng đồng 70kg…

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Triệu Phong, cũng xác nhận rằng, để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT địa bàn, đơn vị đã tổ chức xây dựng nhiều mô hình khác nhau trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, như: “Làng không có tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Xã không có tệ nạn ma túy và các tệ nạn khác”; đồng thời vận động người dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Nhờ thế mà thời gian gần đây, đã triệt phá nhiều chuyên án lớn...

Điển hình, triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hồ Thị Cẩm Tú (26 tuổi, trú phường Đông Giang, TP Đông Hà); Nguyễn Hữu Cường (21 tuổi, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) và Nguyễn Hữu Sáng (17 tuổi, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) cùng tang vật 1.080 viên ma túy tổng hợp, 1kg cần sa khô. Nguồn ma túy của Tú được thu gom mua từ Lào, sau đó được vận chuyển về Việt Nam qua biên giới theo các đường tiểu ngạch rồi đưa về Triệu Phong cung cấp cho các con nghiện.

“Ngoài phá thành công tụ điểm ma túy do Tú cầm đầu được dư luận khen ngợi, thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã thực hiện nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo, giữ gìn ANTT địa bàn, tạo được niềm tin và đem lại bình yên cuộc sống cho người dân”, Thượng tá Hải khẳng định.

Tìm hiểu được biết, từ 2006-2016, Công an tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được 39 loại mô hình, với 297 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ việc triển khai các mô hình này, người dân đã cung cấp cho cơ quan Công an hàng chục nghìn nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, phá 2.419 vụ án hình sự, triệt phá 23 băng ổ, nhóm tội phạm; vận động 218 đối tượng vi phạm pháp luật, bị truy nã ra đầu thú; giáo dục và giúp đỡ hơn 6.500 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Riêng trong năm 2016, Công an Quảng Trị đã xây dựng mới thêm 17 mô hình về ANTT, tổ chức 83 đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm với gần 70.000 lượt người tham gia...

Nhờ thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đã góp phần rất lớn cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Với những thành tích đạt được, trong 10 năm qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã có 38 lượt tập thể tiêu biểu được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 86 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen, 626 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì An ninh Tổ quốc”…

Anh Khoa
.
.