Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai: Vận động nhân dân cung cấp 200 nguồn tin có giá trị

Thứ Hai, 02/06/2008, 16:31
Theo thống kê của Công an huyện Xuân Lộc, trung bình mỗi năm ở địa bàn xảy ra không dưới 200 vụ án các loại. Từ đầu 2008 đến nay, nhân dân cung cấp trên 200 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 69 vụ án, bắt giữ 80 đối tượng; đáng chú ý là triệt phá 9 ổ nhóm tội phạm, bắt 35 đối tượng.

Xuân Lộc là một huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai có 14 xã, 1 thị trấn, có 219.424 nhân khẩu với 16 dân tộc sinh sống và là địa bàn có nhiều phức tạp về ANTT.

Ngoài việc tiếp giáp với 7 huyện, thị xã của 3 tỉnh: Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh (Đồng Nai); Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân (Bình Thuận) và Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), huyện Xuân Lộc còn có tuyến đường sắt Bắc - Nam, QL1A chạy qua, dài trên 45km và các tỉnh lộ: 763, 765, 766… nối với hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn liên xã.

Theo thống kê của Công an huyện Xuân Lộc, trung bình mỗi năm ở địa bàn xảy ra không dưới 200 vụ án các loại. Cùng với việc đề ra nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Xuân Lộc luôn quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và phong trào này đã mang lại hiệu quả cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ đầu 2008 đến nay, nhân dân cung cấp trên 200 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 69 vụ án, bắt giữ 80 đối tượng; đáng chú ý là triệt phá 9 ổ nhóm tội phạm, bắt 35 đối tượng.

Đặc biệt, trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều gương điển hình: Anh Lương Trung Cả ở ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát phát hiện báo cho lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Đào Phú Đoan, lấy cắp 2 xe gắn máy ở Bệnh viện Xuân Lộc; còn anh Nguyễn Phước Lăng ngụ ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp làm thợ sửa xe do nghi vấn đã báo cho Công an kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Minh Thắng là đối tượng trộm cắp xe gắn máy từ nơi khác đến thay đổi đặc trưng.

Hoặc ba ông Phan Minh Hòa, Phan Đức Hoài và Trần Minh Hiếu (cùng ngụ ấp 6, xã Xuân Bắc) khi nghe tiếng hô "Cướp, cướp…" đã đuổi theo bắt được hai đối tượng vừa gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ là Nguyễn Thanh Hiền (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phúc (18 tuổi), ngụ ở huyện Định Quán (Đồng Nai)…

Thu Thảo
.
.