Công an Đắk Nông: Hiệu quả trong đợt cao điểm

Thứ Sáu, 31/07/2009, 15:00
Sau 15 ngày ra quân (từ ngày 5 đến ngày 20/7), lực lượng Công an các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Cụ thể, lực lượng Công an các cấp đã điều tra, làm rõ 14 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người dân. Trong đó, đấu tranh triệt phá 2 nhóm, 7 đối tượng trộm cắp xe máy hoạt động lưu động, chuyên nghiệp từ các tỉnh khác đến, thu giữ 8 xe máy các loại. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện 3 vụ, 9 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 11 gói nhỏ heroin.

Điển hình vào ngày 10/7, Công an huyện Tuy Đức đã phát hiện, triệt phá 1 tụ điểm trồng cây cần sa tại xã Quảng Tâm, thu hơn 2.000 cây cần sa tươi hơn 1 năm tuổi, 200 cây cần sa con đang ươm giống. Chiều cao trung bình mỗi cây từ 0,5 đến 1m, được trồng tập trung trên diện tích khoảng 1.500m2. Toàn bộ diện tích trồng cây cần sa này do một đối tượng ở tỉnh Đồng Nai lên mua và trồng.

 Phòng Quản lý hành chính về TTXH phối hợp với Công an các huyện vận động quần chúng giao nộp 32 khẩu súng tự chế, 23 kíp nổ, 5 đạn cối 60 ly, 3 nòng súng, 200g thuốc nổ, bắt và vận động 7 đối tượng truy nã ra đầu thú. Lực lượng CS113 đã tiếp nhận, xử lý giải quyết 16 vụ việc, bắt 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng, bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hành chính 1.876 trường hợp vi phạm, phạt hơn 600 triệu đồng nộp kho bạc Nhà nước. Cũng qua công tác tuần tra kiểm soát đã xuất hiện nhiều tấm gương CSGT liêm khiết không nhận mãi lộ và kiên quyết tấn công tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật trả lại cho người bị mất và đã được người dân gửi nhiều thư bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an

Minh Quỳnh
.
.