Chiếc xe 'cà tàng' và những chuyến trinh sát vùng biên

Thứ Ba, 24/03/2015, 07:53
Với những thành tích đạt được, Đại uý Đỗ Hoài Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Anh cũng được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng thưởng nhiều Bằng khen; cùng nhiều Giấy khen của Tổng cục An ninh, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai… Sáu năm liền 2009 – 2014, Đại uý Đỗ Hoài Nam đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở”.

Sinh ra ở Thủ đô Hà Nội nhưng Đại uý Đỗ Hoài Nam (30 tuổi) đã sớm bén duyên với mảnh đất Lào Cai và dần khẳng định mình ở một đơn vị mũi nhọn, có bề dày thành tích về đảm bảo an ninh chính trị tuyến biên giới.

Hiện anh là Đội trưởng, Phòng Bảo vệ chính trị, Công an tỉnh Lào Cai. Chính ở nơi biên cương xa xôi ấy, anh và đồng đội đang ngày ngày lặng thầm sống và chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Tính từ năm 2007 đến nay, Đại úy Đỗ Hoài Nam đã tham gia nhiều chuyên án, ở những vị trí, vai trò khác nhau.

Trong đó có các chuyên án anh giữ vai trò tổ trưởng tổ trinh sát, đã bắt, xử lý công khai trước pháp luật nhiều đối tượng, bóc gỡ hàng chục đối tượng có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia tại địa bàn.

“Đặc thù công việc phải thường xuyên đi công tác địa bàn biên giới thời gian dài, tiếp xúc nhiều với đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc nhiều thành phần, độ tuổi, dân tộc… đòi hỏi cán bộ an ninh phải làm tốt công tác dân vận, qua đó khơi dậy tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân” - Đại uý Nam chia sẻ.

Đại uý Đỗ Hoài Nam tại lễ tuyên dương 70 gương thanh niên Công an, Quân đội tiêu biểu trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2014.

Trước mỗi lần xuống địa bàn, anh thường nghiên cứu kỹ về phong tục, tập quán, đặc trưng sinh hoạt, văn hoá của đồng bào, hiểu rõ bà con, để quá trình tiếp xúc nhanh chóng thu hút, lấy được thiện cảm từ bà con…

Anh còn nhớ rất rõ, năm 2013 ở Mường Khương diễn ra trận mưa đá dữ dội. Cùng lúc này xuất hiện tình huống trong chuyên án đòi hỏi phải xin ý kiến chỉ đạo phá án ngay từ lãnh đạo cấp trên.

Trước tình hình đó, đồng chí Giám đốc và Trưởng ban chuyên án đã yêu cầu tổ công tác (gồm 3 người) về Hà Nội báo cáo tình hình ngay để xin chủ trương.

Trong khi mọi phương tiện xe cộ của Công an tỉnh Lào Cai đều phải ưu tiên cho công tác khắc phục thiệt hại, cứu hộ cứu nạn trong trận mưa đá.

Vậy là thực hiện mệnh lệnh, 18h30 tối cùng ngày tổ công tác phải lên đường về xuôi bằng một chiếc xe “cà tàng”.

Thế nhưng do mệnh lệnh gấp gáp nên 8h sáng hôm sau Đại uý Nam cùng đồng đội đã có mặt, báo cáo cấp trên, sau đó lại quay về luôn trong ngày.

Trở về Lào Cai, tổ công tác đã thực hiện kế hoạch phá án liên hoàn diễn ra trong 27 ngày, triệu tập, bắt giữ các đối tượng, giải quyết được toàn bộ yêu cầu chuyên án, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá rất cao.

Đặc biệt quá trình làm chuyên án này phải trải qua quá trình trinh sát kéo dài trong nhiều năm liền, các thành viên luôn kiên trì, tập trung xử lý rất nhiều tình huống.

Đấu tranh thành công chuyên án, khẩn trương, bóc gỡ đường dây tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Cũng từ thành tích đặc biệt xuất sắc trong này, Đại uý Nam cùng 2 đồng chí trong tổ công tác vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Tập thể Phòng Bảo vệ chính trị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đại uý Đỗ Hoài Nam 4 năm liền là Bí thư Chi đoàn Phòng Bảo vệ chính trị (2009 – 2012). Anh đã tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai tổ chức những hoạt động phù hợp với đặc thù nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị; có nhiều sáng kiến trong nâng cao hiệu quả các biện pháp trinh sát của lực lượng.

Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo tuyến biên giới, qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần tương thân tương ái trong tập thể đoàn viên thanh niên của Phòng Bảo vệ chính trị.

Hiện tại, do giữ chức vụ nên anh không còn là thủ lĩnh Đoàn của đơn vị, tuy nhiên anh vẫn tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên do Chi đoàn và Đoàn cấp trên phát động.

An Quỳnh
.
.