Thưởng “nóng” các tập thể phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản

Thứ Hai, 12/01/2015, 20:41
Nhằm động viên tinh thần CBCS trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chiều 12/1, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức khen thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ án “Giết người, cướp tài sản xảy” ra tại ấp Long Trường 3, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào đầu năm 2015.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Hoàng Lắm -Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, trao thưởng cho Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45), Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Phụng Hiệp và Công an xã Long Thạnh mỗi đơn vị 2 triệu đồng.

Đại tá Phan Hoàng Lắm - Phó Giám đốc Công an Hậu Giang khen thưởng các đơn vị phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 2/1, bà Nguyễn Thị Phước (66 tuổi) được phát hiện tử vong bất thường tại nhà với dấu hiệu khả nghi. Nhận được tin báo, các dơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Phụng Hiệp khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Đến trưa ngày 6/1, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Linh (18 tuổi, ngụ gần nhà nạn nhân). Qua làm việc, bước đầu Linh khai nhận, vì thua bài, cộng thêm việc nhớ bạn gái đang làm việc trên Bình Dương, nên y nảy sinh trộm cắp tài sản để có tiền đi thăm. Biết bà Phước bán tạp hóa có nhiều tiền lại sống một mình nên vào lúc 21 giờ ngày 1/1, Linh trèo cửa sổ vào nhà bà Phước để trộm tài sản. Trong lúc lục lọi, Linh bị bà Phước phát hiện nên Linh đã giật cây kéo đâm bà gục tại chỗ. Biết nạn nhân đã chết, Linh lục lọi lấy được hơn 400 ngàn đồng cùng một số thẻ cào điện thoại rồi bỏ trốn lên Bình Dương vào sáng hôm sau. Tại đây, Linh bán số thẻ cào được 1,6 triệu đồng để ăn chơi, đến khi gần hết tiền thì hắn quay về nhà và bị bắt.

Đức Văn
.
.