Kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy sông tự tử

Thứ Bảy, 05/03/2016, 09:13
Khoảng 8h ngày 4-3, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã giải cứu một nam thanh niên lên cầu Chương Dương (Hà Nội) định tự tử.

Thiếu úy Phạm Gia Hợp,  Đội CSGT số 1, người trực tiếp giải cứu nam thanh niên cho biết, vào thời điểm trên, anh làm nhiệm vụ chốt trực ở đầu cầu Chương Dương thì nhận được tin người dân báo có người định nhảy cầu nên vội chạy ra. Lúc này, Thiếu úy Hợp thấy một nam thanh niên đã trèo ra sát mép lan can chuẩn bị nhảy xuống. Ngoài ra, đứng gần nam thanh niên còn có một cô gái đang khóc lóc...

Nhanh chóng, Thiếu úy Hợp chạy đến túm áo người này rồi kéo mạnh vào trong. Sau một hồi khuyên giải, nam thanh niên và cô gái đồng ý về trụ sở của Đội CSGT số 1. Tại đây, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1, trực tiếp động viên, giải thích với nam thanh niên tên N.V.P (20 tuổi), trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội) về hành động dại dột nêu trên...

Theo  P, do trục trặc trong chuyện tình cảm với bạn gái nên nảy sinh ý định tự tử.

M.Hiền
.
.