Cảnh sát 113 - Công an Tp.HCM: Phấn đấu thành Cảnh sát đa năng

Chủ Nhật, 10/07/2005, 06:46
Trong hơn ba năm kể từ ngày thành lập, lực lượng CS 113 CATP Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành niềm tin của người dân. Con số 113 quen thuộc đến nỗi khi có cháy xảy ra hay cần cấp cứu người bị nạn, người dân quên cả việc gọi cho 114 (chữa cháy) hay 115 (cấp cứu) mà cứ nhè 113 bấm máy.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát trật tự thì trong 6 tháng đầu năm, CS 113 toàn thành phố nhận được 17.335 tin báo thật, trong đó nhiều nhất là gây rối trật tự công cộng với 8.703 tin, kế đến là tai nạn giao thông 5.821 tin, đánh bạc 644 tin… và hơn 500 tin đủ loại. Đã xử lý trên 7.000 tin, 2.310 đối tượng...

Khoảng 14h30' ngày 27/5, Cảnh sát 113 Công an quận 11 nhận được tin báo trước số nhà 94/60, đường Hòa Bình xảy ra một vụ cướp điện thoại di động. Chỉ chưa đầy 1 phút, Cảnh sát 113 đã có mặt, đuổi theo và tóm được tên cướp. Hắn khai tên Nguyễn Minh Nhựt, ngụ tại Đồng Nai. Chiếc điện thoại E 700 được trao lại cho khổ chủ trước sự thán phục của người dân.

Hay như lúc 20h15' ngày 11/6, dân báo tin tại đường Trần Bình Trọng, phường Phú Trung (Tân Phú), hai nhóm giang hồ đang thanh toán nhau bằng hung khí. Ba đồng chí thuộc lực lượng CS 113 quận Tân Phú được giao nhiệm vụ giải quyết vụ việc. Đến nơi, các chiến sĩ đếm thấy có hơn 20 tên giang hồ, kẻ mã tấu, kẻ gậy gộc đang hỗn chiến dữ dội. Bất chấp lực lượng mỏng, các anh vừa dùng võ thuật khống chế những tên cầm mã tấu vừa lệnh buộc những tên còn lại buông hung khí.

Thiếu tá Lương Văn Đùa, Phó phòng Cảnh sát trật tự cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2005, Cảnh sát 113 Công an Tp. Hồ Chí Minh nhận gần 36.000 tin giả và trêu chọc, gấp 9 lần so với tin thật. Làm gì để hạn chế được tin giả? Thiếu tá Lương Văn Đùa đề xuất: "Chúng tôi nghĩ, nếu được trang bị hệ thống định vị thì chắc chắn sẽ giải quyết đáng kể tình trạng này. Hiện nay, chúng tôi đang kiến nghị cấp trên phải có biện pháp xử lý thật kiên quyết đối với ai gọi, báo tin giả đến CS 113".

Ngoài ý kiến ấy, Thiếu tá Đùa cũng băn khoăn về lực lượng CS 113 hiện nay vì chưa mang tính chuyên nghiệp thật sự. Thực tế, qua tìm hiểu của chúng tôi ở một số quận, huyện thì lực lượng CS 113 còn thiếu quân nên hiệu qủa chưa cao. Có nơi, khi dân điện báo thì Cảnh sát 113 chuyển tin về cho phường là coi như hoàn thành nhiệm vụ! Từ đó, đã mất đi tính "phản ứng nhanh", dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như trường hợp đã xảy ra ở một quận ngoại thành.

Thiếu tá Đùa nói tiếp: "Cái được nhất hiện nay là lực lượng CS 113 được trang bị đầy đủ phương tiện cũng như công cụ hỗ trợ, còn khiếm khuyết lớn là chưa được đào tạo toàn năng để xử lý tin trên mọi lĩnh vực". Cho nên, để giải quyết mọi tình huống một cách mau lẹ, CS113 CATP Hồ Chí Minh cần phấn đấu, rèn luyện thành những cảnh sát đa năng

Mã Thanh Phong
.
.