CSGT Công an Đắk Nông đấu tranh có hiệu quả tội phạm trên tuyến giao thông

Thứ Hai, 05/04/2010, 16:39
Từ đầu năm 2010 đến nay, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ trộm xe máy và thu hồi nhiều tang vật trộm cắp, trả lại cho người bị hại. Trong công tác xử lý vi phạm và tấn công trấn áp tội phạm đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, liêm khiết không nhận tiền mãi lộ.

Đại úy Trần Văn Phượng, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2, trên tuyến quốc lộ 14, thuộc Phòng CSGT Công an Đắk Nông tâm sự: "Gần như tuần nào làm công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 14 cũng phát hiện bắt tội phạm trộm, cướp". Có thể nói, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp khi làm nhiệm vụ, các anh nhận ra ngay những đối tượng lưu thông trên đường là phạm pháp…

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2010, lực lượng tuần tra CSGT Công an Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ 12 đối tượng trong 8 vụ cướp và vụ trộm cắp tài sản, thu giữ 8 xe môtô cùng nhiều phương tiện, tang vật phạm tội.

Cụ thể, lúc 3h45' ngày 1/3 Tổ tuần tra kiểm soát giao thông do Đại úy Trần Văn Phượng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 14, thuộc km876, xã Quảng Tín, Đắk Rlấp, Đắk Nông đã phát hiện đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở Công an để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên Trần Văn Cường (27 tuổi) trú ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng 2 đối tượng khác trộm cắp chiếc xe máy BKS 38N5-8372 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Từ lời khai của tên Cường, lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an thị xã Gia Nghĩa bắt giữ 2 đối tượng tiếp theo là Phan Trọng Hòa (31 tuổi) và Dương Xuân Lĩnh (27 tuổi) cùng ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, đang thuê nhà trọ ở Đắk Nông tiến hành trộm cắp.

Thượng tá Nguyễn Như Quỳnh - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong năm 2009, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 201 đối tượng trong 1 vụ cướp và 92 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 83 vụ trộm cắp xe máy, thu 93 xe máy bàn giao các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, CSGT Đắk Nông còn phát hiện bắt giữ 12 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, phát hiện xử lý 140 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả…

Đặc biệt, từ đầu năm 2010 đến nay, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ trộm xe máy và thu hồi nhiều tang vật trộm cắp, trả lại cho người bị hại. Trong công tác xử lý vi phạm và tấn công trấn áp tội phạm đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, liêm khiết không nhận tiền mãi lộ như đồng chí Lê Văn Vình, Trần Quang Thiện, Lê Ngọc Quyết, Trần Văn Phượng, Y Tư Hwing, Nay Anh, Mai Thanh Bình...

Các cán bộ chiến sĩ Đội tuần tra kiểm soát giao thông Công an Đắk Nông tâm sự, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT đã phát hiện, đấu tranh triệt phá nhiều vụ trộm, cướp tài sản, trong đó có không ít vụ các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí "nóng" chống trả lại sự truy đuổi của lực lượng CSGT.

Một kỷ niệm đáng nhớ đối với các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an Đắk Nông là việc truy bắt đối tượng trong vụ cướp xe máy tại cầu 14, thuộc địa bàn xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông vào một ngày cuối năm 2009. Hôm ấy, mặc dù 2 tên cướp chống trả quyết liệt, dùng dao tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, chỉ sau 15 phút, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương bắt giữ 2 tên cướp cùng tang vật là chiếc xe máy BKS 47L3-4203 chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) xử lý theo thẩm quyền.

Mới đây nhất là vào lúc 19h ngày 8/3, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt Cây Chanh thuộc địa phận xã Đắk Ru (Đắk R'lấp, Đắk Nông), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2, thuộc Phòng CSGT Công an Đắk Nông nhận tin của người dân trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị mất 1 chiếc xe máy Air Blade.

Tổ tuần tra đã bố trí lực lượng chốt chặn, đến khoảng 1h45' ngày 9/3 đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 chiếc xe máy Air Blade mang BKS 47P8-9426 và 48H7-7979 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng các đối tượng trên đã bỏ chạy. Sau khi truy đuổi khoảng hơn 10km, Tổ tuần tra đã bắt giữ 2 đối tượng cùng 2 chiếc xe máy trên tại địa bàn tỉnh Bình Phước. Khám xét trong người các đối tượng đã thu giữ 3 vam phá khóa, 1 bình xịt hơi cay, 2 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ có liên quan.

Bước đầu chúng khai nhận là Phạm Hà Phương (29 tuổi), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và Phạm Hồng Phúc (25 tuổi), trú tại TP Buôn Ma Thuột, đã trộm 2 chiếc xe máy trên tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông...

Ngọc Như
.
.