CA quận 9 (TP HCM): Khám phá thành công hầu hết các vụ trọng án

Thứ Tư, 02/12/2009, 15:11
Chỉ với một manh mối nhỏ còn sót lại hiện trường nhưng với tinh thần quyết tâm cao độ, hầu hết các vụ trọng án đều được Đội triệt phá chỉ trong một thời gian ngắn...

Theo báo cáo của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 9, trong năm (tính từ 1/12/2008 đến 30/11/2009) trên địa bàn quận đã xảy ra 222 vụ phạm pháp hình sự. So với năm 2008, phạm pháp hình sự trong năm đã được kéo giảm, trong đó hầu hết các vụ trọng án đều được Đội triệt phá trong một thời ngắn...

Được biết, trong năm quận 9 xảy ra 8 vụ giết người thì Đội đã khám phá thành công 7 vụ, bắt 11 đối tượng. Trong đó nhiều vụ khi tiếp cận hiện trường chỉ còn xác nạn nhân, đối tượng gây án không xác định lai lịch, sau khi gây án bỏ trốn biệt tăm như vụ giết người ở lò gạch Hồng Tín (khu phố Bến Đò, phường Long Bình) xảy ra vào đêm 19/7. Hiện trường điều tra viên vừa tiếp cận chỉ là xác nạn nhân nằm sõng soài phía bên ngoài khu nhà trọ dành cho công nhân. Nhân chứng là một bà cụ đã trên 70 tuổi kể lại, trước đó nghe tiếng cãi nhau của anh Thái Minh Hoàng (39 tuổi), nạn nhân và là thợ đốt lò với một thanh niên tên thường gọi là Ron, vừa vào làm tại lò gạch chưa đầy 10 ngày, không ai biết rõ lai lịch.

Quá trình điều tra, các trinh sát chỉ nắm thêm được thông tin, đối tượng tên Ron, người Khơme, quê ở Sóc Trăng, sống lang thang nhiều năm nay tại nhiều lò gạch. Cơ quan điều tra truy xét mở rộng phạm vi các lò gạch tại địa phương và địa bàn giáp ranh. Đúng như dự đoán, đến ngày 21/7, các trinh sát nhận được tin từ quần chúng thông báo: phát hiện một đối tượng giống như nhận dạng của tên Ron đang làm việc tại một lò gạch ở khu vực huyện Tân Uyên, Bình Dương. Trưa cùng ngày, Ron đang làm công việc thì các trinh sát xuất hiện. Đối tượng run rẩy bước theo các trinh sát về Đội. Tại cơ quan điều tra, Ron khai tên thật là Phạm Thanh Hải (32 tuổi), ngụ xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và thừa nhận là hung thủ giết chết anh Hoàng.

 Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong năm Đội đã khám phá được 28 vụ cướp giật và cướp giật tài sản, bắt giữ 58 tên. Ngoài ra, Đội đã khám phá và bắt giữ được nhiều băng nhóm cộm cán, trong đó đình đám và gây ra cả chục vụ là băng cướp 9 tên do Lâm Văn Tuấn (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) cầm đầu.

Nhiều đối tượng và băng nhóm gây án bị Công an quận 9 bắt giữ trong năm 2009.

Trong năm, cũng nổi lên hiện tượng nhiều nữ quái tổ chức đánh cướp tài sản của người tình. Điển hình là vụ Trần Thị Út (18 tuổi), giả vờ hẹn gặp ông L.V.B. ở cầu Vàm Xuông cho đồng bọn đánh cướp tài sản. Trong vụ này, chỉ trong vòng hai ngày, Út cùng 8 tên đồng bọn đã bị bắt giữ. Hay như vụ, Trần Thị Thúy Lan (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng Trần Thị Kim Tuyến (53 tuổi, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) bàn bạc bỏ thuốc ngủ vào canh cho ông B.V.Đ. (37 tuổi), sau đó dọn sạch toàn bộ tài sản của ông này rồi cùng nhau bỏ trốn. Qua truy xét, chỉ trong vòng 3 ngày, cả hai đã bị bắt giữ cùng tang vật...

Với thành tích phá án kịp thời như trên, trong năm nhiều cá nhân và tập thể Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã nhận nhiều bằng khen và phần thưởng đột xuất của UBND quận và Công an TP HCM

Anh Huy
.
.