Biết dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ

Thứ Năm, 14/04/2005, 07:44

Hơn 4 năm công tác ở Đội CSĐT Công an Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Nguyễn Quang Minh là một điều tra viên trẻ lập được nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ. Bản thân anh đã thụ lý điều tra trên 7 vụ án, bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã, phối hợp cùng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý khám phá thành công nhiều vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn huyện...

 Năm 2004, Trung úy Nguyễn Quang Minh vinh dự hai lần được Giám đốc Công an TP khen thưởng đột xuất với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua, anh còn là một đoàn viên Công an tiêu biểu được Công an Tp. Đà Nẵng  đề nghị Bộ Công an khen thưởng.

...Một thanh niên bịt mặt, với dáng vẻ lấm lét bước vào quán và ngồi thu mình trong góc khuất của quán café Châu, đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Khuê Trung. Tuy là ngày nghỉ, lại đang trò chuyện với bạn, nhưng mọi biểu hiện đáng ngờ của gã vẫn không thoát khỏi con mắt nghiệp vụ của một điều tra viên như anh.  Quan sát kỹ, anh phát hiện gã có đặc điểm rất giống tên Phạm Anh, một đối tượng hung hãn, nằm trong đường dây trộm cắp xe máy do tên Mai Văn Vấn cầm đầu mà Công an huyện đang truy nã.

Xác định gã chính là tên Phạm Anh, lập tức anh bí mật ra hiệu cho một đồng chí cũng công tác tại Công an huyện về báo với Ban chỉ huy bổ sung thêm lực lượng để bắt đối tượng. 15 phút sau, thấy bóng Công an vừa dừng xe máy trước cổng quán, gã thanh niên bịt mặt vội vọt chạy về phía cửa hông, nhưng với động tác nhanh nhẹn và cánh tay rắn chắc Trung úy Minh đã bẻ quặt tay đối tượng cùng đồng đội giải hắn về Công an huyện Hòa Vang. Ngay sau đó, Trung úy Minh quay trở lại quán mời thêm hai thanh niên cũng đang ngồi uống café cùng về trụ sở Công an huyện. T

hật bất ngờ, hai thanh niên gồm Nguyễn Lê Phương (20 tuổi) và Ngô Minh Quân (25 tuổi) chính là hai đối tượng trộm chó chuyên nghiệp đã đánh người gây thương tích vào ngày 25/2 (tức trước đó 1 ngày) vụ án do Trung úy Minh đang thụ lý điều tra. Chỉ trong một ngày, lại là ngày nghỉ, Trung úy Nguyễn Quang Minh đã bắt được 3 đối tượng nằm trong 2 vụ án quan trọng của Công an huyện. Đó là thành tích gần đây nhất trong rất nhiều vụ án tiêu biểu mà điều tra viên Nguyễn Quang Minh đã phá được.

Chỉ riêng năm 2004, anh cùng đồng đội đã thu giữ gần 20 xe môtô các loại và bắt 15 đối tượng truy nã, triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy từ TP Đà Nẵng lên các xã miền núi của huyện Hòa Vang, bắt và khởi tố 2 đối tượng. Anh tâm sự: Công việc điều tra viên không chỉ đòi hỏi nghiệp vụ cao mà còn phải biết dựa vào dân, dựa vào lực lượng nòng cốt ở cơ sở để nắm thông tin, biết được mọi di biến động của tội phạm. Vì vậy bất cứ vụ án hình sự nào được giao, anh đều hoàn thành xuất sắc. Với thành tích thi đua 4 năm (2000 - 2004), tháng 3 vừa qua anh đã vinh dự được Công an TP tặng bằng khen và được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Thu Hoài
.
.