Phạm Văn Hùng, Phó Ban bảo vệ dân cư số 2, phường Hồ Nam, quận Lê Chân (Hải Phòng):

30 lần đối mặt với tử thần

Thứ Ba, 12/07/2005, 06:58
Với hơn 2km chạy xuyên qua lòng thành phố (qua 12 phường thuộc quận Lê Chân và Ngô Quyền), nhiều năm qua, khu vực đường sắt nội thành Hải Phòng từng được ví như "một góc chợ tử thần" bởi suốt ngày đêm có hàng trăm đối tượng nghiện ma tuý, trong đó hầu hết đã có HIV đến tụ vạ, chích, hít.

Đây là những kẻ bất cần đời, hết sức liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng Công an, dân phòng bằng dao, kiếm và cả bơm kim tiêm còn dính máu. Phức tạp, nguy hiểm là vậy, song cũng tại đây, có một người chỉ tay không nhưng đã 30 lần đương đầu, quyết chiến với tử thần. Đó là ông Phạm Văn Hùng, 50 tuổi, trú tại số 60E/108 Cát Cụt.

Với vóc dáng nhanh nhẹn, quyết đoán, ông Hùng được xem như "khắc tinh" của bọn tội phạm ma tuý trong khu vực. Một trong những vụ khiến nhiều người phải thán phục là việc ông cùng một đội viên dân phòng tay không bắt 5 tên tội phạm ma túy có dao, kiếm đến đánh đòn thù cách đây ít lâu. Bữa đó, đang ngồi ăn cơm cùng gia đình ngoài sân, bất thần, ông bị 5 tên kéo đến quây chặt.

Nhanh trí, ông ra hiệu cho người thân tản vào trong nhà, rồi một mình ra đòn phủ đầu làm tên dẫn đường phải qui phục. Nghe tiếng hô hoán và tiếng dao, kiếm kêu loảng xoảng, một đội viên dân phòng nhà ở liền đó chạy sang tiếp ứng đã cùng ông bắt các tên còn lại, thu hung khí giao nộp cho Công an phường. Sau vụ ấy, ông Hùng đã được Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND quận Lê Chân khen thưởng.

Tiếp đó, liên tục các năm 2003, 2004, ông Hùng cùng một số thành viên Ban bảo vệ bắt 8 vụ mua bán, sử dụng ma tuý lớn với hàng chục tên; 20 vụ đối tượng trộm cắp, cướp giật hoa tai, dây chuyền, túi xách từ đường phố chạy vào khu đường tàu hòng tẩu thoát. Mới đây, ông Hùng cùng 2 thành viên Ban Bảo vệ bắt tên cướp Nguyễn Quốc Thành, trú tại 145 Lán Bè, Lam Sơn, quận Lê Chân dùng dao bầu, cướp tài sản và tên Phạm Trọng Cường, SN 1970, trú tại 13, lô 11 An Dương trộm cắp, phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về ANQG giao cho Công an.

Được biết, qua 6 năm là Phó Ban bảo vệ, Tổ trưởng tổ ANND tự quản phường Hồ Nam, quận Lê Chân, ông Phạm Văn Hùng đã được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố khen thưởng nhiều lần. Đặc biệt, ông còn là điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ của thành phố Cảng

Sỹ Nhiếp
.
.