Ông bà ngoại gặp nạn vì nhờ cháu 13 tuổi chở đi ăn tiệc

Chủ Nhật, 22/11/2015, 16:33
Buổi tối, ông bà Lớt đã nhờ cháu ngoại mới 13 tuổi điều khiển xe máy chở đi ăn tiệc. Vì mới tập tành biết lái lại chưa thạo đường, cậu bé này tự gây tai nạn làm ông bị tử vong, bà bị thương.

Ngày 22/11, Ban Công an xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết một vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn ngã xe làm ông Lớt tử vong.

Trước đó tối ngày 21/11, Phạm Văn Biệt, 13 tuổi, học sinh lớp 8, ở thôn Mang Biều, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ điều khiển mô tô biển số 76K1-04805 chở ông bà ngoại là ông Phạm Văn Lớt, 62 tuổi và bà Phạm Thị Mắt, 46 tuổi, ở thôn Mang Biều đi ăn tiệc.

Khi đến đoạn km 51+700 Quốc lộ 24 thuộc thôn Giá Vực, xã Ba Vì thì ông bà Phạm Thị Mắt, Phạm Văn Lớt ngồi phía sau xe ngã xuống đường va vào một số ống cống bê tông để bên đường. Hậu quả ông Phạm Văn Lớt tử vong, bà Phạm Thị Mắt bị thương.

T.C.
.
.
.