Đề xuất xây cầu Rạch Miễu 2, hủy phương án khôi phục phà

Thứ Ba, 31/05/2016, 09:02
Chiều 30-5, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre cho biết UBND tỉnh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để trình Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải xem xét phương án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối liền hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) và các sở, ngành liên quan về phương án xây cầu Rạch Miễu 2 (nối 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang), đơn vị lập dự án đã đưa ra 2 phương án. 

Theo đó, phương án 1, cầu Rạch Miễu 2 sẽ được xây cạnh cầu Rạch Miễu hiện hữu, tổng mức đầu tư gần 2.768 tỷ đồng. Còn phương án 2, vị trí cầu này nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,3km về phía thượng lưu, tổng mức đầu tư 4.702 tỷ đồng.

Đầu tư xây cầu Rạch Miễu 2 là giải pháp tốt nhất để giảm kẹt xe nghiêm trọng tại cầu Rạch Miễu hiện nay. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đề xuất chọn phương án 2 do với vị trí này, trước mắt sẽ sử dụng Tỉnh lộ 883 để kết nối từ cầu Rạch Miễu 2 đến QL60 tại ngã tư An Khánh, huyện Châu Thành thay vì mở đoạn tuyến nối trực tiếp đến cầu Hàm Luông. Quan trọng hơn là sẽ giảm được khoảng 700 tỷ đồng nếu theo phương án này. 

Cùng với việc phân kỳ giai đoạn, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 theo phương án 2 sẽ có vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng nhiều nguồn như BOT, ngân sách.

Thái Bình
.
.
.