Nhận mưa lời khen từ cư dân mạng vì xử phạt vi phạm giao thông bằng cách “thụt dầu”

Thứ Năm, 27/05/2021, 15:54
Câu chuyện 2 Cảnh sát cơ động (CSCĐ) xử phạt 3 cậu học sinh vi phạm giao thông bằng cách “thụt dầu” được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được “mưa” lời khen của cư dân mạng.


Sáng 27/5, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một video clip về việc 2 chiến sỹ CSCĐ xử phạt 3 cậu học sinh vi phạm giao thông bằng cách “thụt dầu” (động tác dùng hai tay bắt chéo qua ngực, tay trái nắm dái tai phải, tay phải nắm dái tai trai sau đó đứng lên – ngồi xuống).

Theo chị Lê Kim Khánh, chủ tài khoản chia sẻ nội dung video clip cho biết, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, có 3 học sinh đi xe đạp điện chở 3 lưu thông trên đường Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, không đội mũ bảo hiểm đã bị 2 CSCĐ phát hiện và yêu cầu dừng xe. Tại đây, 2 chiến sỹ này sau khi giải thích cho các em về hành vi vi phạm Luật giao thông, sau đó xử phạt bằng cách bắt cả 3 phải “thụt dầu”.

Ngay sau khi video clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lời bình luận, chia sẻ với nội dung tán thành, đồng tình với cách xử phạt của 2 chiến sỹ CSCĐ. Bạn Lãm Hoàng chi sẻ: “Cứ phải như thế nhưng cũng rất hoà nhã với Nhân dân”, “Cưng thôi rồi, ước gì là mình khi bị phạm lỗi cũng bị xử phạt như vậy”, “Một kiểu xử phạt nhân văn, vừa mang tính chất dạy trẻ lại thể dục tăng thêm sức khoẻ”, “Mấy chú cơ động dễ thương ghê” “Xử phạt văn minh, nâng cao sức khoẻ mùa Covid”…

Xử phạt bằng cách "thụt dầu", 2 chiến sỹ CSCĐ nhận "mưa" lời khen từ cư dân mạng Đắk Lawsk.

Theo tìm hiểu được biết, 2 chiến sỹ CSCĐ có cách xử phạt nêu trên là Trung uý Nguyễn Đặng Quang và Hạ sỹ Huỳnh Minh Nam công tác tại Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vào sáng cùng ngày, Trung uý Quang và Hạ sỹ Nam tổ chức đi tuần tra theo kế hoạch của đơn vị nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Khi đi đến đoạn đường Hùng Vương thì phát hiện 3 học sinh đi trên 1 xe đạp điện, đầu không đội mũ bảo hiểm lại còn vượt đèn đỏ nên bị Trung uý Quang và Hạ sỹ Nam ra hiệu lệnh dừng xe. Tại đây, sau khi tiến hành nhắc nhở 3 học sinh này về hành vi vi phạm luật giao thông, 2 chiến sỹ đã xử phạt 3 học sinh bằng cách bắt “thụt dầu” 50 cái rồi cho đi.

Văn Thành
.
.
.