Bé gái 8 tuổi bị xe khách tông tử vong trên đường đi học

Thứ Ba, 07/11/2017, 12:40
Sáng nay (7-11), tại hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết, khoảng 6h45’ ngày 7-11, chị Nguyễn Thị Ngà (33 tuổi), ngụ đường Trần Thái Tông, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chở con gái là em Nguyễn Thùy Dương  (8 tuổi) đi học. 

Dọc đường đi, chị Ngà dừng xe gắn máy trước một tiệm tạp hóa trên đường Hùng Vương, TP Đà Lạt để con gái vào mua bánh mỳ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái 8 tuổi tử vong

Mua bánh mỳ xong, em Nguyễn Thùy Dương vừa leo lên xe, chị Ngà chuẩn bị điều khiển xe để chở con đến trường thì bất ngờ bị xe khách BKS 51B - 30.888 do tài xế Lê Tuấn Anh (23 tuổi), ngụ tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) chạy cùng chiều, tông trúng từ phía sau.

Hậu quả khiến em Nguyễn Thùy Dương bị xe khách tông tử vong. Chị Ngà bị chấn thương được người dân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Lúc 7h45’ cùng ngày, chị Phan Thị Dung (46 tuổi), ngụ xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc), điều khiển xe máy BKS 49V5 - 4669, khi tới đường Lý Thái Tổ, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, đã va chạm với xe máy BKS 29L8 – 6985, do anh Trịnh Xuân Trung (22 tuổi), ngụ xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm điều khiển. Cú va chạm khiến chị Dung ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Dung tử vong

Đúng lúc này, xe tải BKS 49H - 9028 do tài xế Nguyễn Văn Quý (30 tuổi), ngụ tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) điều khiển đã cán qua người chị Dung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cả hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên hiện đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.