Xe chở dứa “phơi bụng” giữa đường, tài xế gãy chân

Thứ Ba, 08/10/2019, 07:56
Để tránh đối đầu trực diện với xe khác, tài xế xe chở dứa bẻ lái và bị lật ngửa chắn ngang đường, người dân đã phải cạy cửa cabin đưa tài xế đi cấp cứu...

Vào khoảng 15h ngày 7-10, tại dốc Bò Rò đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xóm Nam Thắng, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tài xế bị thương nặng, người dân phải cạy cửa cabin đưa tài xế đi cấp cứu.

Theo đó, vào thời gian trên, chiếc xe ô tô chở dứa BKS: 81C- 167.59 chạy hướng Nghĩa Đàn - Tân Kỳ. Khi xuống dốc Bò Rò thì gặp xe ô tô BKS: 37C- 141.16 bị hỏng máy đang sửa chữa ngay khúc cua dưới chân dốc.

Xe chở dứa lật ngửa chắn hết làn đường.

Cùng lúc đó chiếc xe ô tô chở keo BKS: 37C- 203.41 chạy hướng ngược lại lao tới. Để tránh xảy ra đối đầu trực diện với xe chở  keo, chiếc xe chở dứa bẻ lái gấp rồi lật nhào nằm ngửa bụng giữa đường.

Thấy sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã lao tới cạy cửa cabin lôi tài xế và phụ xe ra ngoài. Tài xế gãy chân được người dân đưa đi cấp cứu, phụ xe chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường đầu xe tải hư hỏng nặng, cabin xe bẹp dí, dầu nhớt chảy lênh láng, dứa rơi vãi khắp nơi, xe nằm chắn ngang một làn đường. Người dân xung quanh đã cùng CSGT thu dọn dứa vào một góc vườn giúp chủ hàng.

Đầu xe nát bét, người dân cạy cửa cứu tài xế.
CSGT và người dân giúp tài xế thu gom dứa.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Long, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân, điều tiết giao thông.  

Minh Tâm
.
.
.