Xe Thành Bưởi dính vào đuôi xe đầu kéo, nhiều hành khách hú vía

Thứ Ba, 31/10/2017, 17:34
Xe khách Thành Bưởi chạy hướng TP HCM đi Đà Lạt với tốc độ cao đã tông vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều khiến gần 40 hành khách một phen hú vía.


Khoảng 14h ngày 31-10, xe khách của hãng Thành Bưởi mang BKS 51B - 194.32 do tài xế Nguyễn Đình Duy (31 tuổi), ngụ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), điều khiển theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt với tốc độ cao.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến km 125+850, thuộc địa bàn xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, do tài xế không làm chủ được tốc độ nên đã để xe tông vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 49C - 113.99 kéo theo rơ moóc mang BKS 49P – 0003, do tài xế Nguyễn Quốc Vinh (50 tuổi), ngụ xã Đại Lào, (TP Bảo Lộc) điều khiển cùng chiều.

Vào thời điểm này, trên xe khách Thành Bưởi có gần 40 hành khách. Cú va chạm mạnh đã khiến hành khách trên xe bị một phen hú vía, la hét hoảng loạn. 

Đầu xe Thành Bưởi dính vào đuôi xe đầu kéo

Người dân địa phương đã phá cửa xe khách, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, đầu xe khách vẫn còn dính vào đuôi xe đầu kéo. Xe khách Thành Bưởi bị hư hỏng nặng phần đầu và phần hông xe.

Theo Công an TP Bảo Lộc, bước đầu cho thấy, do xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ quy định và không giữ khoảng cách an toàn nên đã gây ra tai nạn.

Khắc Lịch
.
.
.