Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, ùn ứ kéo dài tuyến đường về TPHCM

Chủ Nhật, 10/02/2019, 11:13
Ôtô loại 29 chỗ lưu thông từ hướng Vĩnh Long đi Tiền Giang bất ngờ chết máy trên cầu Mỹ Thuận, khiến lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ miền Tây đi TP.HCM bị ùn ứ nghiêm trọng.

Trưa 10-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tăng cường lực lượng ứng trực và huy động các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, điều tiết phương tiện đảm bảo thông suốt cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, từ Vĩnh Long đi Tiền Giang.

“Sáng nay, một ôtô 29 chỗ bất ngờ chết máy trên cầu Mỹ Thuận, hướng đi Tiền Giang khiến giao thông bị ùn ứ cục bộ. Cảnh sát giao thông đã huy động phương tiện cứu hộ, giải phóng hiện trường, điều tiết đảm bảo giao thông cho người dân đi lại thuận lợi”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long nói.

Ùn ứ cục bộ trên cầu Mỹ Thuận. Ảnh: Trần Tú Linh.

Do vào ngày cuối tuần, sau Tết, người dân từ các tỉnh, thành miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ làm việc tăng đột biến nên khi xảy ra sự cố xe ôtô 29 chỗ chết máy trên trên cầu Mỹ Thuận dẫn đến ùn ứ phương tiện kéo dài trên tuyến quốc lộ 1, hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang. 

“Bình thường, thời gian di chuyển từ Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh khoảng 3 giờ đồng hồ. Còn những ngày qua, thời gian di chuyển từ 4 đến 5 giờ đồng hồ, vì lượng phương tiện quá đông. Ô tô phải di chuyển chậm, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là qua khu vực cầu Cổ Cò và An Hữu của Tiền Giang”, anh Tài, tài xế xe khách tại Cần Thơ nói.

Các phương tiện bị ùn ứ trên quốc lộ 1, hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang.Ảnh: Trần Tú Linh.

Anh Huỳnh Thanh Triều (ngụ Trà Vinh) cho biết, sáng nay anh có việc đi TP.HCM và bị ùn tắc ở khu vực cầu Mỹ Thuận cả giờ đồng hồ. “Các phương tiện di chuyển rất chậm, nhích từng chút một, có lúc bị kẹt cứng phải chờ”, anh Triều nói. Theo nhiều tài xế taxi và xe khách, việc di chuyển từ hướng miền Tây đi TP Hồ Chí Minh thường xuyên bị ùn ứ khi qua địa bàn Tiền Giang, đặc biệt trong ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết. Các phương tiện phải di chuyển rất chậm. Nhiều chuyến xe khách phải trễ chuyến, lùi giờ hành khách vì thời gian quay đầu giữa tuyến Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh thường xuyên bị trễ, do lượng phương tiện đông.

“Mấy ngày nay, việc di chuyển từ miền Tây đi TP Hồ Chí Minh liên tục phải kẹt xe, kéo dài thời gian di chuyển trên đường khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ, gần gấp đôi thời gian di chuyển do với ngày thường, do phương tiện quá đông. Sau kỳ nghỉ tết, bà con phải trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc nên chuyện kẹt xe, ùn ứ thường xảy ra”, chị Trần Thị Phương Lan (ngụ TP Cần Thơ) nói, khi di chuyển bằng ô tô cá nhân từ TP Cần Thơ lên TP Hồ Chí Minh mất khoảng 5 giờ đồng hồ.

Người dân quay lại thành phố bằng xe máy xuyên đêm

Theo ghi nhận của CAND Online, từ đêm Mùng 4 Tết, rất đông người dân, mang theo hành lý chở vợ con từ các tỉnh miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ để làm việc. “Đi ban đêm, thời tiết mát mẻ và hạn chế việc kẹt xe. Năm nay, anh tranh thủ chở vợ và con quay lại thành phố làm việc”, anh Nguyễn Phúc Lộc (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) nói, khi chở vợ và con quay lại Đồng Nai vào đêm Mùng 4 Tết. “So với mọi năm, năm nay, rất đông người đi xe máy chọn thời điểm ban đêm để di chuyển lên TP Hồ Chí Minh. Đi đêm mát mẻ, với người dân họ đi rất nhiều nên cũng yên tâm”, anh Tài tài xế taxi ngụ tỉnh Tiền Giang nói.

Văn Vĩnh
.
.
.