Xăng chảy lênh láng trên đường sau sự cố xe bồn và xe tải va chạm

Thứ Tư, 16/03/2016, 17:19
Xe bồn và xe tải cẩu va chạm trên quốc lộ 1A khiến xăng từ xe bồn chảy ra quốc lộ lênh láng. Sợ đám cháy bùng phát, sau sự cố, nhiều phương tiện đã tìm đường tháo chạy khiến giao thông trên quốc lộ bị ùn ứ hơn 5km...

Khoảng 14h30 ngày 16-3, xe bồn chở xăng biển số 51C – 549.74 do tài xế Hà Duy Đoàn (38 tuổi, quê quán Quảng Bình) điều khiển lưu thông quốc lộ 1A (hướng từ vòng xoay An Lạc về An Sương). 

Xăng chảy lênh láng từ xe bồn xuống quốc lộ.

Khi đến giữa cầu Bình Thuận (thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thì bị chiếc xe tải cẩu biển số 54S-3379 do tài xế Phạm Văn Nhất (43 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau đâm trúng vào bồn chở xăng. Sự cố xảy ra khiến xăng từ trong bồn chảy lênh láng ra đường khiến các phương tiện lưu thông trên đường sợ bồn xăng phát nổ tháo chạy ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chữa cháy triển khai công tác nhằm chống xảy ra sự cố cháy.
Một đoạn quốc lộ 1A bị phong tỏa
Tận dụng chậu nhựa để hứng xăng.
Xăng được chế vào các thùng phuy.
Chỗ va chạm khiến xăng từ bồn xăng chảy ra ngoài
Giao thông trên QL1A bị ùn ứ.
Dùng cát xử lý trên mặt đường.
Nhiều thùng phuy được huy động đến chứa xăng.
Chiếc xe tải cẩu gây ra sự cố thủng bồn xăng xe bồn tại hiện trường.
Xe chữa cháy túc trực tại hiện trường.

Nhận được thông tin sự cố, Công an phường Bình Hưng Hòa A, CSGT- Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và cô lập hiện trường sự cố.

Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân và Tân Phú đã điều gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục CBCS đến hiện trường phun  hóa chất làm mát, tránh cháy nổ. Nhiều thùng phuy được huy động đến để chiếc xăng từ bồn xăng thủng trên xe bồn ra.

Sự cố xảy ra khiến giao thông qua đoạn quốc lộ 1A bị ùn ứ hơn 5km.

M.Đức-Đỗ Nhung
.
.
.