Vụ xe khách lật trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Tạm giữ lái xe

Thứ Tư, 07/09/2016, 17:37
Chiều 7-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Tùng (25 tuổi), trú tại Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Như CAND đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 6-9, tại km 204 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Chiếc xe khách  biển kiểm soát 35N – 9116 do lái xe Nguyễn Văn Tùng điều khiển bị lật nghiêng khi đang lưu thông khiến phần sườn bên phụ của xe mài xuống đường với quán tính lớn và chỉ dừng lai sau cú va đập sát dải phân cách đường cao tốc.

Vụ TNGT nghiêm trọng này đã làm 2 hành khách là anh Vũ Văn Tuân (33 tuổi, trú tại Vũ Hoà, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và ông Đinh Công Hoan (63 tuổi, trú tại Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) tử vong, và 10 hành khách khác trên xe phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín - đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc, các thiết bị an toàn cũng như các giấy tờ đăng kiểm, bằng lái của lái xe Tùng đều có đầy đủ. Hiện, CSĐT Công an huyện Thường Tín đang phối hợp cùng đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra  khám nghiệm chiếc xe gặp nạn, lấy lời khai của những người liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.Xuân
.
.
.