Va chạm với xe tải, 3 cô gái trên xe máy tử nạn

Thứ Hai, 11/01/2016, 21:04
4 cô gái chở nhau trên chiếc xe máy đã va chạm với xe tải. 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng đang trong tình tạng nguy kịch.

Sau nhiều giờ được cấp cứu, đến tối 11-1, chị Nguyễn Thị Vy, 18 tuổi, trú ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định – nạn nhân duy nhất còn lại trong vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 22h30’ đêm 10-1, tại ngã tư giao nhau giữa trục đường phía Tây và Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Giao lộ xảy ra vụ tai nạn sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Vào thời điểm nêu trên, chị Trương Thị Ngân, 18 tuổi, trú ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc điều khiển xe máy BKS 77X2-7662 chở ba người là Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Vy, 18 tuổi – cùng trú ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc và Đinh Châu Ngọc Thúy, 19 tuổi, trú ở thôn Dĩnh Thành, xã Tam Quan Bắc.

Khi đến giao lộ nêu trên đã xảy ra tai nạn với xe ô tô tải BKS 81C-083.90 do ông Ngô Chí Dũng, 43 tuổi, trú ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Sau cú va đập mạnh, xe máy và 4 người ngồi trên xe ngã xuống trên mặt đường. Chị Hiếu tử nạn tại hiện trường, chị Ngọc và Ngân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; chị Vy bị gãy chân, chấn thương sọ não đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng nguy kịch.

Ban an toàn giao thông huyện Hoài Nhơn đã đến thăm viếng, chia buồn mỗi gia đình có con tử nạn 3 triệu đồng, người bị thương 2 trệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.