Tài xế đưa nhiều lý do khiến Trạm T2 liên tục ùn tắc

Thứ Năm, 23/05/2019, 18:05
Chiều 23-5, Trạm T2 nằm trên quốc lộ 91 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) liên tục phải xả các làn thu phí cho phương tiện lưu thông, ở cả hai hướng để tránh ùn tắc vì gặp sự phản ứng của nhiều tài xế.


Từ hơn 14h chiều 23-5, nhiều tài xế đồng loạt đậu ô tô tại Trạm T2 trên quốc lộ 91 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Các tài xế dừng xe cả hai hướng từ Cần Thơ về An Giang và ngược lại để phản ứng việc thu phí.

Theo các tài xế, Trạm T2 nằm ngay nút giao của quốc lộ 80 (ngã ba Lộ Tẻ) từ Kiên Giang lên. Phương tiện từ quốc lộ 80 đi vào Long Xuyên (An Giang) bắt buộc phải qua Trạm T2 và mua vé dù chỉ sử dụng một đoạn ngắn. 

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ TP Hồ Chí Minh qua phà Vàm Cống (bây giờ qua cầu Vàm Cống) hoặc phương tiện ở An Giang muốn ra quốc lộ 80 đến Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), Rạch Giá (Kiên Giang) cũng phải mua vé cho toàn tuyến đường nâng cấp là không hợp lý.  

Các tài xế đưa ra lý do, họ sử dụng bao nhiêu thì phải trả tiền bấy nhiêu và cho ôtô dừng các làn thu phí dẫn đến phương tiện phía sau bị ùn ứ buộc Trạm T2 phải xả các làn, giải phóng giao thông.

Một số hình ảnh tại Trạm T2 vào chiều 25-2


Văn Vĩnh (ảnh, clip)
.
.
.