Tổ trưởng dân phố đang cắm cờ bị ôtô đâm tử vong

Thứ Hai, 11/01/2016, 08:27
Ông Trần Văn Lượng (60 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đang cắm cờ trước số nhà 79, đã bị ôtô 4 chỗ đâm tử vong.


Khoảng 7h ngày 10-1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua tổ 8, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết. 

Theo người dân chứng kiến, vào thời gian trên, xe container do tài xế Đỗ Văn Thân (36 tuổi), trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng điều khiển chạy với tốc độ cao theo hướng Thanh Hóa – Ninh Bình. Khi tới địa điểm trên, xe mất lái đã đâm vào ôtô 4 chỗ đang đậu chờ khách ven đường. 

Chưa dừng lại ở đó, xe đầu kéo tiếp tục đẩy ôtô 4 chỗ văng xa hơn 100m, lao lên vỉa hè, làm đổ cột điện và đâm vào cửa 2 nhà dân số 77 và 79 (thuộc tổ 8, phường Trung Sơn). 

Cùng lúc này, ông Trần Văn Lượng (60 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố 8, đang cắm cờ trước số nhà 79, đã bị ôtô 4 chỗ đâm tử vong. 

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc ôtô 4 chỗ hư hỏng nặng, tài xế xe này bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

M.Hiền
.
.
.