Thông tin mới nhất về vụ tàu thủy tông vào cầu Đồng Nai

Thứ Hai, 16/04/2018, 16:24
Ngày 16-4, lực lượng chức năng  của Bộ GTVT cùng các các địa phương Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho cầu Đồng Nai sau sự cố tàu thủy tông vào vào cầu Đồng Nai chiều 15-4... 

Cụ thể , sáng cùng ngày đơn vị quản lý cầu Đồng Nai, chủ tàu Royal Hai Phong số hiệu IMO 9560807 và các cơ quan gồm Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, Cảng vụ đường thủy nội khu vực III đã tiến hành kiểm tra thành cầu Đồng Nai. 

Qua  khảo sát thực tế khu vực tàu tông vào cầu, bước đầu đoàn kiểm tra ghi nhận chưa thấy dấu hiệu nào bất thường về độ chịu lực của cầu sau sự cố. Riêng trụ chống va phía bờ trái của cầu Đồng Nai, hướng thượng nguồn thuộc địa phận phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa bị vỡ một mảng bê tông nhỏ. 

Theo thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thì khoảng 16h25 ngày 15-4, tàu Royal Hai Phong do Nguyễn Văn Tú, 32 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng và 10 thuyền viên đang neo tại khu hạ lưu Cảng Long Bình thì bị gió to, làm trôi neo. Lúc này, thuyền trưởng Tú cùng các thành viên trên tàu đã cố gắng điều khiển, nhưng khi trôi đến cầu Đồng Nai thì phần thân trên của tàu thủy đã va vào thành cầu và con tàu bị mắc kẹt dưới gầm cầu. 

Đây là cây cầu trên tuyến huyết mạch Bắc Nam nên tính chất nghiêm trọng đã được thông báo đến lực lượng chức năng của Bộ GTVT cùng các đơn vị địa phương liên quan để có phương án xử lý kịp thời. Ngay sau sự cố, 2 tàu kéo LA - 00196, SG -5529 đã được điều đến để đẩy tàu thủy ra khỏi gầm cầu  Đồng Nai. 

Qua làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng khai báo con tàu thuộc chi nhánh Công ty CP dịch vụ vận tải biển Quý Sang, địa chỉ 292, khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình quản lý.

 Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi về độ an toàn của cầu mới chính thức đưa ra phương án khắc phục và  kết luận cuối cùng.

Ngọc Sơn
.
.
.