Tắc đường vì chủ nhà bị ngã trong lúc nối dây điện thoại

Thứ Bảy, 06/05/2017, 13:55
Sáng ngày 6-5 Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo.

Trước đó, vào 17h30 ngày 5-5, anh Trần Văn Hà (35 tuổi, quê huyện Vụ Bản, Nam Định) là công nhân của CTCP Bắc Phương (Hà Nội) điều khiển máy xúc thi công công trình nâng cấp Quốc lộ 10.

Hiện trường vụ việc.

Trong lúc thi công gần cửa nhà ông Phạm Văn Lý (57 tuổi, trú tại xóm đường 10, xã Vinh Quang), gầu máy xúc bị vướng vào hệ thống dây điện thoại nên anh Hà cùng một công nhân và chủ nhà là ông Lý leo lên khắc phục. Trong lúc sửa chữa, ông Lý bị ngã xuống đất trọng thương.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân mang xe kéo ra đường cản trở giao thông, gây ách tắc nghiêm trọng đoạn đường này.

Giao thông ùn tắc trên quốc lộ 10

Lực lượng CA huyện Vĩnh Bảo và CSGT Công an thành phố cùng chính quyền địa phương phải tổ chức vận động người dân chấp hành, tổ chức phân luồng giao thông giải toả ách tắc. Đến 22h30 cùng ngày, trật tự giao thông tại khu vực này mới ổn định trở lại. 

Sáng ngày 6-5 Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết hiện tình trạng sức khỏe của ông Lý đã tiến triển tốt, đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Văn Thịnh
.
.
.