Thông hầm đường bộ Cù Mông

Thứ Sáu, 19/01/2018, 09:33
Sau hơn 20 tháng thi công, đến nay hầm Cù Mông nối liền 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên được đào thông, theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Lưu Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Cù Mông cho biết, sau hơn 20 tháng thi công, đến nay hầm Cù Mông nối liền 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên được đào thông, theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo đúng quy trình thi công và an toàn lao động.

Sau khi hầm được đào thông, các đơn vị tiếp tục nỗ lực thi công hoàn thiện công trình, dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 12-2018, vượt 3 tháng so với tiến đô đã được Bộ åGTVT phê duyệt. Hầm đường bộ Cù Mông có tổng mức đầu tư 3.921 tỉ đồng, được sử dụng từ âphần tiết giảm hơn 4.000 tỉ đồng từ hầm đường bộ Đèo Cả.

Chiều dài toàn tuyến là 6,62km (tuyến làm mới), điểm đầu tại Km 1239+119 QL1 (tỉnh Bình Định), điểm cuối tại Km 1247+739 QL1 (tỉnh Phú Yên). Chiều dài hầm 2.600m, chiều dài đường dẫn 4.020m, trên tuyến có 2 cầu với tổng chiều dài 36m. Đường dẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III (TCVN 4054-2005), vận tốc thiết kế 80km/h.

Tuyến hầm Cù Mông được thực hiện theo hình thức BOT với phương án phân kỳ đầu tư. Cùng với hầm Đèo Cả, việc xây dựng hầm Cù Mông không chỉ tạo thuận lợi giao thông giữa hai tỉnh Bình Định - Phú Yên mà còn tạo động lực, mở cánh cửa giao thương liên kết vùng và khu vực miền Trung.

Hoàng Nguyên
.
.
.