Tàu khách SQN1 tông ô tô Mazda CX5 , 5 người thương vong

Thứ Tư, 19/12/2018, 09:08

Đến sáng ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công  an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã kết thúc khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ TNGT đường sắt khiến 5 người thương vong.



Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào hồi 18h02’ ngày 18-12 tại km 1240+970 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh. 

Vào thời điểm đó, bà Lê Thị Đào (43 tuổi), trú thôn Đông, xã Vạn Phước, Vạn Ninh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 BKS 79A 090.70 trên đường lộ cắt ngang qua đường sắt tại lý trình nêu trên đúng vào lúc đoàn tàu khách SQN1 hành trình Quy Nhơn – Sài Gòn đang chạy tới. 

Hiện trường vụ tai nạn không có chắn gác đường sắt nhưng có biển cảnh báo

Sau cú va đập mạnh, xe ô tô bị đẩy đi một đoạn trước khi hất tung xuống vực taluy cách mép đường sắt 30m, thân xe ô tô biến dạng, nhiều linh kiện vỡ nát móp méo. 

Hiện trường vụ tai nạn đầu máy xe lửa tông ô tô vỡ nát, móp méo

Tài xế ô tô Lê Thị Đào tử nạn tại hiện trường, 4 người còn lại bị thương nặng là Nguyễn Hữu Thanh Lợi (5 tuổi), Nguyễn Thanh Minh (42 tuổi), Phạm Thị Hương (39 tuổi) - cùng trú thôn Phú Cang Nam, xã Vạn Phú và Bạch Ngọc Hùng (42 tuổi), trú ở thôn Tân Phước Đông, xã Vạn Phước. Tất cả đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Bông trước khi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Được biết hiện trường vụ tai nạn là đường ngang qua đường sắt không chắn gác, nhưng có biển cảnh báo, người điều khiển ô tô chủ quan nên tai nạn xảy ra.


Hữu Toàn
.
.
.