Tài xế vi phạm cố tình quay video tung lên facebook

Thứ Hai, 13/04/2020, 15:36
Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đến khi bị kiểm tra một tài xế không mang khẩu trang cố tình tranh cãi "cù nhầy" đồng thời quay video tung lên facebook nhưng kết cục đã phải thừa nhận hành vi vi phạm

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 13-4, Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương – Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định xác nhận đã lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) về hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép đối với tài xế Nguyễn Vọng Tìm (SN1968) trú ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và chủ xe tải mang BKS 14C-283.58 đã giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Tài xế Nguyễn Vọng Tìm tranh cãi "cù nhầy" khi không mang khẩu trang nhưng kết cục đã phải thừa nhận hành vi vi phạm.  Ảnh : Quang Đạt (GTVT)

Trước đó vào khoảng 11h đêm 12-4, tổ tuần tra của Trạm CSGT Tuy Phước đang thực thi nhiệm vụ tại km 1215 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước phát tín hiệu yêu cầu dừng xe ô tô tải mang BKS 14C-283.58 để kiểm tra. 

Tuy nhiên tài xế Nguyễn Vọng Tìm (SN1968) trú ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) không chấp hành mà điều khiển xe “vượt trạm” khoảng 1 km. Sau đó, tài xế không xuất trình giấy tờ mà lớn tiếng tranh cãi khi không mang khẩu trang, đồng thời sử dụng điện thoại để quay video tung lên mạng xã hội Facebook. Hơn 1 giờ kiên trì giải thích, vận động, tài xế Nguyễn Vọng Tìm mới chấp hành kiểm tra và đã xác định khối lượng hàng hóa vận chuyển trên xe vượt trọng tải cho phép 31,8%.

Với vi phạm nêu trên, tài xế bị xử phạt 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng; chủ xe bị xử phạt 7 triệu đồng và tước phù hiệu xe thời hạn 2 tháng. Ngoài việc yêu cầu tài xế mang khẩu trang khi kiểm tra, xử lý vi phạm, CSGT còn buộc hạ tải đúng quy định và tháo gỡ hệ thống đèn tự chế lắp đặt trên xe trước khi tiếp tục hành trình.


Hữu Toàn
.
.
.