Tài xế ô tô tông chết 3 người dương tính với chất gây nghiện

Chủ Nhật, 24/02/2019, 16:46
Ngày 24-2, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết phát hiện tài xế ô tô gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong dương tính với chất gây nghiện.


Trước đó, khoảng 15h45 ngày 23-2, ông Nguyễn My Đal (Sn 1980, trú tại H.Chợ Mới, An Giang) điều khiển xe ô tô BS 67M - 3211 di chuyển trên Tỉnh lộ 664 theo hướng TP.Pleiku đi H.Ia Grai. 

Khi đến ngã tư giao nhau giữa Tỉnh lộ 664 đường tránh đô thị Pleiku, xe ô tô đã tông trực diện vào xe máy BS 65P6 - 2081 do ông Huỳnh Văn Tân (Sn 1982, trú TP.Cần Thơ) điều khiển chở theo vợ và con gái là bà Nguyễn Thị Sáu (Sn 1979) và cháu Nguyễn Thuỳ Linh (Sn 2014), lưu thông theo hướng H.Chư Prông đi H.Ia Grai.

Nhận được tin báo cơ quan công an đã xuống hiện trường điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Vụ va chạm khiến cả 3 người trong gia đình ông Tân tử vong tại chỗ, chiếc ôtô bị hư hỏng phần đầu, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc đồng thời đưa thi thể các nạn nhân được đưa về bảo quản tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.

Qua kiểm tra nhanh đối với tài xế ô tô, công an xác định ông Nguyễn My Đal dương tính với Morphine. Sau đó, xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cũng cho kết quả tương tự. 

Tuy nhiên ông Đal khai do bị thoái hóa đốt sống cổ, trước khi lái xe đã dùng thuốc kháng viêm, giảm đau. Có khả năng lượng Morphine xét nghiệm trong nước tiểu có từ các loại thuốc này.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhật Đăng
.
.
.