Tài xế lái xe đầu kéo bỏ chạy sau va chạm làm 2 người thương vong

Thứ Hai, 09/03/2020, 20:34

Khi đến tuyến đường tránh QL1A, đoạn qua địa bàn xã Hương Thọ, xe máy của anh B. bị xe đầu kéo chạy cùng chiều ép vào lề bên phải gây mất lái. Vụ TNGT khiến anh B. tử vong tại chỗ, chị N. bị thương nhẹ. Điều đáng nói, sau vụ TNGT, tài xế lái xe đầu kéo không dừng lại để giúp đỡ các nạn nhân mà điều khiển phương tiện bỏ trốn.  



Chiều tối 9/3, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên tuyến đường tránh QL1A đoạn qua địa bàn làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, vào lúc 13h30 cùng ngày, anh Nguyễn Hữu B. điều khiển xe máy BKS 74H4-2057 chở theo chị Đặng Bảo N. (đều SN 2000, trú tại tỉnh Quảng Trị) chạy hướng từ Huế ra Quảng Trị. Khi đến tuyến đường tránh QL1A, đoạn qua địa bàn xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, xe máy của anh B. bị xe đầu kéo chạy cùng chiều ép vào lề bên phải gây mất lái. Sau đó, anh B. và chị N. cùng ngã xuống đường. Vụ TNGT khiến anh B. tử vong tại chỗ, chị N. bị thương nhẹ.

Xe máy BKS 74H4-2057 do anh B. điều khiển bị xe đầu kéo ép vào lề đường gây mất lái dẫn đến vụ TNGT thương tâm.

Điều đáng nói, sau vụ TNGT, tài xế lái xe đầu kéo không dừng lại để giúp đỡ các nạn nhân mà điều khiển phương tiện bỏ trốn.  

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường điều tra vụ việc và thông báo cho Công an các địa phương xác minh xe đầu kéo. Đến chiều cùng ngày, tài xế xe đầu kéo và phương tiện đã bị Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ để điều tra liên quan đến vụ tai nạn nói trên.


Anh Khoa
.
.
.