Bình Phước:

Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững

Thứ Hai, 29/12/2014, 09:30
Năm 2014, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra 363 vụ tai nạn giao thông, làm chết 182 người, bị thương 399 người, thiệt hại 90 xe ôtô, 435 xe máy, 12 xe đạp. So với năm 2013, giảm 67 vụ (363/430), giảm 9 người chết.

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra giao thông cũng đã kiểm tra phát hiện lập biên bản 2.383 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 6 tỷ đồng, giải tỏa 602 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, hành lang, an toàn đường bộ; thu giữ 440 hiện vật các loại (bàn ghế, dù, biển quảng cáo) để bàn giao địa phương xử lý. Mặt khác, Trạm kiểm tra tải trọng của tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra 14.843 trường hợp, phát hiện 691 trường hợp vi phạm quá tải, phạt tiền gần 3 tỷ đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Phó trưởng Ban ATGT cho biết, mặc dù TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng chưa bền vững, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vẫn còn nhiều địa bàn có tai nạn giao thông tăng như: thị xã Đồng Xoài, Bình Long, Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Đăng, Chơn Thành… Nguyên nhân là do lực lượng tuần tra thiếu nên còn hạn chế trong việc xử phạt các phương tiện xe gắn máy lưu thông ở các trục đường liên thôn, liên xã.

Đức Trí
.
.
.