Tàu hàng trật bánh khỏi đường ray trong sân ga

Thứ Tư, 11/03/2015, 21:24
Một sự cố giao thông đường sắt xảy ra tại ga xe lửa Hòa Đa ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vào hồi 6h01’ sáng 11/3.

Khi đoàn tàu hàng mang số hiệu HBN2-T1 do ông Nguyễn Văn Hiện - công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn đảm nhiệm lái chính, chạy hành trình Sóng Thần (Bình Dương) đi Giáp Bát (Hà Nội) đang vào sân ga Hòa Đa, thì bánh xe toa số 3 trượt ra khỏi đường ray ở lý trình km 1139+900.

Ngay sau đó, gần 40 công nhân của Đội đường sắt Tuy Hòa thuộc Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Phú Khánh, Trung tâm thông tin tín hiệu đường sắt Phú Yên, Trạm khám xe Tuy Hòa cùng một số thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Công nhân tu sửa lại đường sắt sau sự cố tai nạn.

Đến 11h08’ trưa cùng ngày, bánh xe toa số 3 đã được đưa vào đường ray để đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Sự cố nêu trên đã gây chậm trễ các đoàn tàu khách Thống Nhất mang số hiệu SE4, SE7 trong khoảng thời gian nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.